Pháp luật

Nghi can đâm chết thượng úy cảnh sát sau va chạm giao thông là giang hồ 'số má'

Đối tượng Phạm Văn Đoan từng là giang hồ có tiếng tại Quận 4, có nhiều tiền án tiền sự và thường xuyên giao lưu với nhiều thành phần bất hảo.

Ngày 7/1, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đoan (tự Tròn, 37 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để làm rõ hành vi đâm chết một cảnh sát hình sự sau va chạm giao thông.

Nghi can đâm chết thượng úy cảnh sát sau va chạm giao thông là giang hồ 'số má'
Nghi can được đưa đến bệnh viên sơ cứu vết thương.

Theo điều tra ban đầu, Đoan là nghi can đâm anh L.T.D. (34 tuổi, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10) tử vong.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do va chạm giao thông vào khoảng 3h cùng ngày. Sau va chạm, hai bên lao vào đánh nhau. Quá trình xô xát, Đoan đã cầm dao đâm trúng ngực anh Duy khiến nạn nhân gục xuống đường. Lúc này, anh V.T.P. lưu thông trên đường thấy vậy liền vào can ngăn đã bị Đoan dùng hung khí đâm gây thương tích vùng lưng.

Người dân xung quanh đã tước hung khí khống chế Đoan đồng thời đưa người bị thương (bao gồm cả Đoan) đi bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, anh D. không qua khỏi. Trong khi Đoan được đưa vào bệnh viện sơ cứu sau đó bàn giao cho công an.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Phạm Văn Đoan từng là giang hồ có tiếng tại Quận 4, có nhiều tiền án tiền sự và thường xuyên giao lưu với nhiều thành phần bất hảo.

Hiện, CQĐT đang tiến hành lấy lời khai của Đoan để điều tra, làm rõ động cơ gây án.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nghi-can-am-chet-thuong-uy-canh-sat-sau-va-cham-giao-thong-la-giang-ho-so-ma-a366778.html