Pháp luật

Nghi can đâm chết bí thư phường là một cán bộ công an

Nghi can đâm tử vong một bí thư phường ở TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) là một cán bộ công an công tác tại Công an TP.Nha Trang.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Thành Công (41 tuổi, trú P.Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa, Ninh Hòa) để điều tra về vụ án một bí thư đảng ủy phường bị đâm tử vong.

Nghi can đâm chết bí thư phường là một cán bộ công an
Ông Lê Bá Thuận (Ảnh Người lao động)

Theo Vietnamnet, sau khi xảy ra vụ việc, ông Công đến công an đầu thú nên bị tạm giữ hình sự. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Báo Thanh niên đưa tin, Vũ Thành Công là cán bộ công tác tại Đội điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang.

Như đã đưa tin, tối 20/4, ông Lê Bá Thuận (SN 1976, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp) được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Sau đó, ông Thuận được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và đến sáng hôm sau thì tử vong.

Thông tin trên báo Người lao động, ông Thuận bị đâm tại nhà riêng của vợ chồng ông Vũ Thành Công và V.T.B.T, cũng chính vợ chồng này đã đưa ông Thuận đến Bệnh viện Ninh Hòa cấp cứu.

Công an sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. 

Được biết, ông Thuận từng là Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Cuối năm 2020, ông được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan tiếp tục điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)