Pháp luật

Nghi bị chèn ép xếp loại thi đua, nam công nhan kéo bạn đến công ty đánh gãy tay quản lý

Do mâu thuẫn liên quan đến việc đánh giá xếp loại khen thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5, nam công nhân gọi bạn gái cùng bạn bè đánh quản lý phân xưởng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17/5, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Danh tính các nghi can tạm giữ gồm: Huỳnh Bùi Khan (24 tuổi, ngụ TP.HCM) Trần Hữu Thịnh (17 tuổi), Trần Minh Tuấn (32 tuổi), Trần Văn Dự (23 tuổi), Lê Quốc Duy (23 tuổi) và Phạm Thị Nhựt Quyên (27 tuổi).

Nghi bị chèn ép xếp loại thi đua, nam công nhan kéo bạn đến công ty đánh gãy tay quản lý
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo xác minh ban đầu, trong quá trình làm chung công ty ở KCN Nhơn Trạch 3, giữa Huỳnh Bùi Khan có xảy ra xích mích với anh Trần Trí Đức (44 tuổi, là quản lý trong công ty của Khan) về việc bình xét để khen thưởng ngày lễ. Ngày 1/5, Khan rủ thêm các đối tượng trên đến công ty nơi anh Đức đang làm việc để đánh trả thù. Trước khi đi, Khan có gọi điện cho Quyên (là bạn gái của Khan) đến trước cổng công ty chỉ mặt anh Đức cho nhóm trên biết để ra tay.

Đến 18h cùng ngày, khi anh Đức đi bộ ra khỏi cổng chính công ty được 15m thì bị nhóm bạn của Khan sử dụng nón bảo hiểm và tay không lao vào đánh. Bị bất ngờ, anh Đức ôm đầu chịu trận cho đến khi lực lượng bảo vệ công ty phát hiện, can ngăn thì các đối tượng Thịnh, Tuấn, Dự, Duy và Quyên nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sau đó, anh Đức được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai chữa trị trong tình trạng bị đa chấn thương, gãy tay trái.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã truy xét và xác định các đối tượng trên nên tiến hành tóm gọn cả 6 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)