Pháp luật

Nghi án vợ bị đâm chết oan vì chồng ghen tuông vô cớ

Trong lúc nhảy vào can ngăn chồng và người đàn ông hàng xóm đánh nhau nghi do ghen tuông vô cớ thì bà H bị đâm tử vong.

Ngày 17-7, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Nhỏ (SN 1961; ngụ ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) và hoàn tất hồ sơ để chuyển giao lên Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng này là bà Trần Kim H. (SN 1970; ngụ cùng địa phương với Nhỏ).

Nghi án vợ bị đâm chết oan vì chồng ghen tuông vô cớ
Người nhà đang theo dõi tình trạng sức khỏe của ông Khá tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ, ngày 16-7, ông Nguyễn Hữu Khá (SN 1969, chồng bà H.) nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với Nhỏ nên giữa đôi bên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Thấy người đàn ông hàng xóm dùng dao chém chồng mình gây thương tích nên bà H. nhảy vào can ngăn. Trong lúc giằng co, bà H. bị Nhỏ đâm trúng 1 nhát, gây tử vong tại chỗ. Riêng ông Khá, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở TP Châu Đốc, với nhiều vết thương trên cơ thể do bị Nhỏ chém nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng"- nguồn tin cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng công an tỉnh đang tiến hành thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ..

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)