Pháp luật

Nghi án mẹ thuê người bắt cóc con gái khiến 1 người chết ở Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nghi án mẹ thuê người bắt cóc con gái khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 16/11, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/11, bà Võ Thị Kim Chi (SN 1967, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Nguyễn Văn Vĩnh, cùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Dương Vĩnh Tiến (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) đến tỉnh Vĩnh Long tìm và bắt con gái ruột là Võ Thị Thúy Hằng (SN 1991, ngụ phường 2, quận 3, TP.HCM) đưa về Vũng Tàu.

Nghi án mẹ thuê người bắt cóc con gái khiến 1 người chết ở Vĩnh Long
Hiện trường vụ xô xát khiến 1 người chết tại chỗ.

Đến 10h cùng ngày, nhóm 6 đối tượng trên đi xe ô tô loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 72A-215.22 đến nhà của chồng chị Hằng là Trần Ngoại Giao (SN 1990, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) dùng bình xịt hơi cay khống chế chị Hằng để đưa ra xe ô tô.

Lúc này, Giao và người thân ngăn cản. Trong lúc giằng co, Giao dùng thanh sắt nhọn (dài khoảng 1,5 m) đâm trúng Tuấn tử vong tại hiện trường và làm Dũng bị thương đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)