Pháp luật

Nghi án mẹ trầm cảm, siết cổ con gái 3 tuổi bị bệnh hiểm nghèo đến chết

Quẫn trí trước việc con nhỏ mới 3 tuổi bị bệnh hiểm nghèo, người mẹ dùng dây sạc điện thoại siết cổ con tử vong, xong tự tử không thành.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (32 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra hành vi Giết người. Đáng nói nạn nhân chỉ mới 3 tuổi, là con ruột của Hằng.

Trước đó, vào sáng 6/8, Hằng đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi siết cổ con ruột mới 3 tuổi của mình đến chết tại một nhà nghỉ nằm trên đường 6A (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Theo đó, Hằng cho biết do con ruột là cháu N.Q.A (3 tuổi) bị bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị, cùng với những bế tắc trong cuộc sống khiến Hằng bị trầm cảm nặng.

Trước đó, trưa ngày5/8, Hằng nghĩ quẩn ôm con nhỏ đến nhà nghỉ trên thuê phòng để tự tử. Sau khi nhận phòng, Hằng đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ con tử vong.

Đến sáng hôm sau, Hằng ra kênh Tàu Hũ định nhảy xuống sông tự tử nhưng không thực hiện được ý định. Sau đó, Hằng đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn (quận 7) định tiếp tục tự tử nhưng vẫn không thực hiện được nên đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân kiểm tra nhà nghỉ phát hiện thi thể cháu bé được đặt trong tủ quần áo. Nhà chức trách lập tức bắt giữ Hằng để điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)