Pháp luật

Nghi án giết người rồi treo cổ tự tử

Khi con trai ông K đến thì phát hiện cha mình tử vong trên giường với nhiều vết thương ở mặt. Phía trên gác còn có một người phụ nữ cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng 18.6, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Nghi án giết người rồi treo cổ tự tử
Bên ngoài ngôi nhà rẫy, nơi phát hiện ông K và bà C tử vong.

Trước đó vào tối 17.6, con trai ông P.X.K (SN 1961, đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) liên lạc cho bố không được nên đến chòi rẫy (thuộc tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân) để tìm thì phát hiện bố mình đã tử vong với nhiều vết thương trên mặt.  

Tại đây, người này còn phát hiện bà P.T.K.C (SN 1967, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) cũng tử vong trong tư thế treo cổ ở trên gác nhà. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo đại tá Bôn, bước đầu có thể nhận định ông K tử vong do bị đánh. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một chiếc chày gỗ nghi là hung khí gây án. 

Được biết, ông K là giáo viên thể dục hiện đang công tác tại một trường THPT ở TP.Buôn Ma Thuột, đã có vợ và 3 con. Bà C cũng có hai con và hiện đã li dị chồng. 

Theo Duy Hậu (Dân Việt)