Pháp luật

Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử ở Nam Định

Khi người thân phát hiện, người chồng tử vong trong tư thế treo cổ, còn người vợ chết với nhiều vết thương ở vùng cổ, do vật sắc nhọn gây ra.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an sở tại điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, con trai ông Cao Văn B. (khoảng 60 tuổi) và bà Vũ Thị L. (hơn 50 tuổi, ngụ xóm 8, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định) khi qua nhà thăm thì phát hiện cha mẹ tử vong bất thường nên đã báo tin tới chính quyền địa phương.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, ông B đã tử vong trong tư thế treo cổ, còn bà L. tử vong trong tình trạng có vết thương do vật sắc, nhọn nghi là dao tấn công vào vùng cổ.

Được biết, vợ chồng nạn nhân có 3 con, 2 con lớn đã lập gia đình, ở riêng. Trước khi tử vong hai vợ chồng sống cùng con gái út.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-an-chong-sat-hai-vo-roi-treo-co-tu-tu-o-nam-dinh-tintuc827573