Pháp luật

Nghi án chồng đánh vợ tử vong rồi chở xác về quê nói 'bị tai nạn lao động'

Hai vợ chồng cãi nhau, ông S. có đánh đập vợ khiến chị Th. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 20/3, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Th. (SN 1991, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), nghi vấn chị này bị chồng là Lê Anh S. (SN 1986) đánh dẫn đến tử vong.

Vào cuộc xác minh, ông S. đã khai nhận với Công an Can Lộc: cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại một công trình ở Quảng Trị.

Nghi án chồng đánh vợ tử vong rồi chở xác về quê nói 'bị tai nạn lao động'
Ảnh minh họa

Khoảng 18h30, ngày 19/3, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Lúc này, S. có đánh đập vợ khiến chị Th. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, S. đã chở chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và gia đình làm lễ tang.

"Sự việc xảy ra tại một doanh trại quân đội ở Quảng Trị nên thẩm quyền điều tra giao cho cơ quan điều tra của quân khu. Sau khi tử vong thì người chồng đưa vợ về Hà Tĩnh và trình báo tai nạn lao động, song người thân nạn nhân nghi vấn có uẩn khúc nên đã trình báo lực lượng công an.", lãnh đạo Công an huyện Can Lộc thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NT (Nguoiduatin.vn)