Pháp luật

Nghi án bố chồng tự tử sau khi đánh con dâu và cháu nhập viện

Ông H.T.C., 70 tuổi, bị cáo buộc dùng búa đinh tấn công con dâu P.T.D. cùng hai cháu rồi trốn lên núi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Khoảng 19 giờ ngày 13/11, trong lúc ăn cơm tối, ông H.T.C. đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D. (SN 1986). Trong cơn nóng giận, ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N. (9 tuổi) và bé H.N.V. (4 tuổi).

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân tới nơi thấy chị D. cùng con gái đầu 9 tuổi nằm bất tỉnh giữa nhà, con gái út 4 tuổi bị thương đứng ngoài sân. Ba nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cấp cứu.

Nghi án bố chồng tự tử sau khi đánh con dâu và cháu nhập viện
Ngôi nhà xảy ra sự việc

Nhà chức trách khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, xác định người gây án là ông C. (bố chồng chị D.). Vài tiếng sau, cảnh sát tìm thấy cụ ông 70 tuổi tại ngọn núi cách nhà 300 m trong tình trạng nôn mửa vì uống thuốc sâu. Ông được đưa tới bệnh viện điều trị, đã qua cơn nguy kịch.

Tối 14/11, Công an huyện Nghi Xuân cho biết, nguyên nhân do mâu thuẫn giữa ông Cổn và chị Dung trong bữa cơm tối. Ông bố dùng chiếc búa đinh gây án rồi trốn lên núi uống thuốc sâu tự tử. Khám nhà, cảnh sát thu một bức thư tuyệt mệnh được cho là của ông C. viết, với nội dung "vĩnh biết thế giới này".

Chị D. và anh H. (con trai ông C.) lấy nhau khoảng 10 năm nay, sống chung một nhà với bố chồng. Anh Hà đi làm ăn xa ở miền Nam, bốn ngày trước mới về thăm gia đình. Theo người dân tại đây cho biết, trước đó ít ngày, giữa ông C. và gia đình đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, to tiếng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)