Pháp luật

Nghi án bắn người tình rồi tự sát: Điều tra nguồn gốc súng quân dụng

Cơ quan công an đang tích cực điều tra nguồn gốc khẩu súng quân dụng mà đối tượng nghi dùng để bắn người tình rồi tự sát

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 22-7, ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đã chuyển 2 bệnh nhân trong vụ nổ súng là ông Nguyễn Văn T. (39 tuổi, ngụ xã Ea Bhốc, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và bà Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, ngụ cùng xã) xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để điều trị. "Hai bệnh nhân này có vết thương rất phức tạp nên chúng tôi buộc phải chuyển lên tuyến trên" – ông Phong cho biết thêm.

Nghi án bắn người tình rồi tự sát: Điều tra nguồn gốc súng quân dụng
Khu vực xảy ra vụ nổ súng

Còn theo 1 bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân H. bị trúng 1 phát đạn ở vùng sau gáy, có đường viên đạn vào và ra, bệnh nhân T. có 1 vết đạn ở cằm xuyên qua gò má trái.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra vụ nổ súng nghi bắn người tình rồi tự sát.

Nghi án bắn người tình rồi tự sát: Điều tra nguồn gốc súng quân dụng - 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo vị lãnh đạo này, kết quả xác minh ban đầu cho thấy giữa ông T. và bà H. (ngụ cùng xã) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Chiều 21-7, ông T. qua nhà bà H. để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Do đó, bà H. bỏ sang nhà mẹ đẻ cách đó 2 căn thì ông T. đuổi theo. Khi đến trước cửa nhà mẹ bà H., ông T. nghi đã dùng súng bắn người tình rồi tự sát. Nghe tiếng súng, mọi người chạy ra thì phát hiện cả 2 đang bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Nghi án bắn người tình rồi tự sát: Điều tra nguồn gốc súng quân dụng - 2
Khẩu súng AK mà ông T. dùng để gây án

Cũng theo vị lãnh đạo này, tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng AK đã cắt ngắn báng súng, làm biến dạng, 2 vỏ đạn và một băng đạn 24 viên. "Hiện nay, song song với việc điều tra vụ bắn người, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc khẩu súng quân dụng nói trên. Chắc chắn đối tượng còn bị xử lý về hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép" – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Theo cơ quan công an, ông T. có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Nghi án bắn người tình rồi tự sát: Điều tra nguồn gốc súng quân dụng - 3
Băng đạn còn 24 viên

Còn theo một lãnh đạo xã Ea Bhốc, ông T. đã có 2 đời vợ. Còn bà H. cũng đã ly hôn chồng và 2 người sống với nhau như vợ chồng.

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)