Pháp luật

Nghệ An: Thủ thư bị tố hiếp dâm cô gái bại liệt

Bà Nh. tố cáo người đàn ông tên G. đến nhà và hiếp dâm người con gái bị tàn tật trong lúc bà đi vắng.

Bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1968, trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) kể, chiều 9/11, bà có việc phải rời nhà đi đến tối. Khi về, bà nghe con gái là chị N.T.Q. (SN 1997) nói bị người đàn ông tên là P.H.G. (SN 1977, trú cùng xã) đến nhà, vào chỗ nằm của chị rồi có hành động sàm sỡ. Sau đó, người này lấy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị. Sau khi dâm ô xong, ông G bỏ đi, khoảng 1 giờ sau thì quay lại và cho Q. 100 ngàn đồng.

Nghệ An: Thủ thư bị tố hiếp dâm cô gái bại liệt
Hai me con bà Nh.

Đến tối cùng ngày, ông G. gặp bà Nh. nói chụp ảnh Q. để xin cho chị một chiếc xe lăn thì được bà Nh. đồng ý.

Rạng sạng ngày 10/11, bà Nh. thức dậy và phát hiện có người lạ từ trong nhà bỏ đi, sau đó chị Q. khóc nói đêm qua mình bị ông G. khống chế rồi hiếp dâm. Được biết, chị Q. bị liệt cả hai chân và hai tay từ lúc 4 tuổi, nên không có khả năng kháng cự.

Bà Nh. cho biết đã gửi đơn thư, trình cáo công an việc con gái bà là chị N.T.Q. (SN 1997) bị một người đàn ông cùng xã hiếp dâm. Chiều 11/11, cơ quan công an đã lấy lời khai của con gái bà, đồng thời đưa đi giám định pháp y.

Công an huyện Diễn Châu cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nh. và đang điều tra, làm rõ.

Theo tìm hiểu, ông G. đang là nhân viên thư viện của một trường tiểu học ở huyện.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghe-an-thu-thu-bi-to-hiep-dam-co-gai-bai-liet-d64767.html?demo