Pháp luật

'Ngáo đá' xông vào nhà dân, đâm chém 3 người lớn và 1 cháu bé

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, xông vào nhà dùng dao, kéo đâm, chém nhiều người, trong đó có bà cụ gần 70 tuổi và cháu nội 2 tuổi.

'Ngáo đá' xông vào nhà dân, đâm chém 3 người lớn và 1 cháu bé
Ảnh minh hoạ.

Ngày 7/3, theo thông tin từ Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, ở thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi "Cố y gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h ngày 6/3, Hậu điều khiển xe máy đi một mình từ nhà đến thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) rồi dùng dao, kéo đâm, chém 3 người lớn và 1 cháu bé.

Cụ thể, nam thanh niên này đã chạy vào nhà đâm T.T.D.Q. (18 tuổi). Cho dù sau đó bị người dân phát hiện, hô hoán, Hậu tiếp tục lao ra đâm bà N.T.T. (68 tuổi). Chưa dừng lại, Hậu tiếp tục đâm chị A.T.T.H. (29 tuổi, con dâu bà T.) và cháu L.A.B.C. (2 tuổi, cháu nội bà T.). Cả 4 nạn nhân của Hậu đều bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hậu bỏ xe máy tại hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã truy tìm, phát hiện đối tượng đang đi bộ xuống khu vực chợ Phù Mỹ thì, nên đưa về trụ sở công an huyện để làm việc.

Bước đầu điều tra vụ việc, cơ quan chức năng xác định nghi phạm Hậu có dấu hiệu bị ngáo đá.

Về phần các nạn nhân, bà T. và chị H. còn hôn mê, đa chấn thương với nhiều vết thương tại vùng đầu và cổ, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Trong khi cháu C. bị nhiều vết thương ở vùng tay, lưng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ngao-da-xong-vao-nha-dan-dam-chem-3-nguoi-lon-va-1-chau-be-tintuc812929