Pháp luật

Ngáo đá truy sát 2 người phụ nữ

Ngày 2-1, Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Quốc Tiến (21 tuổi) trú ở thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh về tội giết người.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Ngô Quốc Tiến là đối tượng nghiện ma túy. Trưa 27-4-2017, gã thanh niên này bị ảo giác do “phê” ma túy đá nên nghi ngờ người hàng xóm mưu toan sát hại mình. Tiến xuống bếp lấy con dao giấu phía sau thắt lưng bước ra ngoài lùng tìm “đối thủ” để trả thù. 

Khi nhìn thấy người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Lan (47 tuổi) đang ngồi ở góc hiên nhà của mình, Tiến xông tới khống chế rồi đâm nhiều nhát vào tay và vai người phụ nữ này.

Ngáo đá truy sát 2 người phụ nữ
Đối tượng Ngô Quốc Tiến.

Trong cơn hoảng loạn, bà Lan vừa hô hoán kêu cứu và ôm lấy vết thương chảy máu chạy về nhà, nhưng vẫn bị Tiến truy đuổi. Cùng lúc đó, chồng bà Lan là ông Nguyễn Văn Chiến (49 tuổi) lao ra ngăn chặn nên Tiến về nhà đóng cửa phòng, mở nhạc để nghe. 

Trong lúc ông Chiến đưa bà Lan lên xe máy rồi nhờ người hàng xóm là bà Lê Thị Trúc (64 tuổi) ngồi phía sau để đưa đi cấp cứu, Tiến cầm hai con dao khác từ trong nhà lao ra chặn lại, tấn công bà Trúc. 

Sau mấy phút truy đuổi, Tiến vùng tay dao đâm chém bà Trúc nhiều nhát ở vùng đầu, tay và bụng, khiến nạn nhân gục  tại hiện trường. Nhận được tin báo, Công an xã Diên Thọ đã bắt giữ Tiến.

Sau khi bị tạm giữ, Tiến đã bị áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động – xã hội Khánh Hòa. 

Văn bản giám định của Trung tâm pháp y Khánh Hòa kết luận nạn nhân Nguyễn Thị Lan bị thương tích 9%, trong khi bà Lê Thị Trúc bị thương tích tới 67%. 

Theo Hữu Toàn (CAND Online)