Pháp luật

Ngân hàng Nhà nước xin tòa giảm nhẹ cho nguyên phó thống đốc

Ông Đặng Thanh Bình được đánh giá có trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngân hàng nhưng bị Phạm Công Danh qua mặt.

Ngày 6/12, phiên xử phúc thẩm ông Đặng Thanh Bình (cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và 4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây dựng - VNCB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng kết thúc phần tranh luận.

Phát biểu quan điểm trước đó, đại diện VKS Cấp cao tại TP HCM cho rằng, theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc cơ cấu lại TrustBank (tiền thân của VNCB), ông Bình cùng đồng phạm phải có trách nhiệm xác minh năng lực tài chính nhóm đầu tư mới của ông Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch VNCB) để đảm bảo nguồn tiền đầu tư vào ngân hàng. Tuy nhiên, những người này đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho ông Danh gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng của VNCB.

VKS xác định ông Bình là người đứng đầu, có quyền hạn cao nhất, sai phạm của ông là nguyên nhân chính khiến đổ vỡ phương án tái cơ cấu. "Việc bị cáo thừa nhận thiếu sót là tình tiết mới, nhưng mức án sơ thẩm 3 năm tù đã nhẹ nhất theo khung hình phạt. Vì thế, không có cơ sở giảm án hay cho bị cáo hưởng án treo", đại diện VKS nói.

Ngân hàng Nhà nước xin tòa giảm nhẹ cho nguyên phó thống đốc
Đại diện VKS đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của ông Bình và đồng phạm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Quan điểm này của Viện cũng được áp dụng đối với 4 bị cáo Hà Tấn Phước (55 tuổi, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An), Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An), Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hang Vietcombank Chi nhánh TP HCM), Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An).

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với ông Bình và đồng phạm.

Đại diện NHNN: 'Ông Bình nỗ lực tái cơ cấu VNCB'

Tham gia tranh luận, luật sư bào chữa cho ông Bình nói rằng, những vấn đề quan trọng của ngành ngân hàng phải được tập thể nhất trí, cá nhân Thống đốc hay Phó thống đốc không thể tự quyết định. Theo đó, việc cho phép nhóm nhà đầu tư Thiên Thanh (ông Danh làm đại diện) mua cổ phần nhóm Phú Mỹ đã được tập thể NHNN thảo luận và thống nhất.

Khẳng định ông Bình không đi ngược chỉ đạo của Thủ tướng, luật sư nói các cơ quan thanh tra đã kiểm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư khi có bút phê của nguyên phó thống đốc. Sau khi nhóm cổ đông Thiên Thanh thực hiện góp vốn, mua lại cổ phần từ nhóm Phú Mỹ, cơ quan thanh tra đã kiểm tra dòng tiền là vay hay tự có. "Đây là hiện thực hóa chỉ đạo của ông Bình", luật sư nhấn mạnh.

Ngân hàng Nhà nước xin tòa giảm nhẹ cho nguyên phó thống đốc - 1
Ông Bình (bên phải) và các bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát tại VNCB. Ảnh: Kỳ Hoa.

Có mặt tại tòa, đại diện NHNN cho biết thời điểm đó việc tái cơ cấu VNCB không thể trì hoãn, và chỉ có nhóm nhà đầu tư Thiên Thanh xin tham gia. NHNN đã luôn giám sát để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu.

"Ông Bình đã nỗ lực nghiên cứu vấn đề phát sinh, tuân thủ đúng pháp luật, tìm hướng chỉ đạo tái cơ cấu. Các thành viên tổ giám sát làm nhiệm vụ nặng nề, phức tạp. NHNN nhận thấy tổ giám sát là những cán bộ có tinh thần trách nhiệm, kết quả tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cho thấy nỗ lực của ông Bình và tổ giám sát", đại diện NHNN trình bày và xin tòa giảm trách nhiệm cho các bị cáo.

Nguyên phó thống đốc xin án nhẹ cho đồng nghiệp

Được nói lời sau cùng, giọng ông Bình chậm rãi: "Nội dung kháng cáo của tôi và các vấn đề quan trọng trong bản án sơ thẩm đã được trình bày đầy đủ, làm rõ. Đây là nguyện vọng của tôi khi làm đơn kháng cáo. Tôi nhận thiếu trách nhiệm trong việc tái cấu, xin HĐXX xem xét cho tôi được hưởng án treo".

Ông cho biết, trước những khó khăn, hạn chế trong quá trình tái cơ cấu toàn diện hệ thống ngân hàng (không riêng 6 đơn vị yếu kém), đối diện với hàng loạt sai phạm chưa có tiền lệ, ông đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyên phó thống đốc NHNN cũng đề nghị tòa xem xét giảm án cho các bị cáo thuộc Tổ giám sát. "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổ giám sát, tất cả đồng nghiệp ngành ngân hàng, lãnh đạo NHNN và các luật sư đã cố gắng tìm hiểu những vấn đề không liên quan tới chuyên môn", ông Bình nói.

Cũng gửi lời cảm ơn đến NHNN, 4 bị cáo xin HĐXX ghi nhận những đóng góp, hoàn cảnh gia đình cũng như sự tích cực hợp tác với cơ điều tra... xem xét cho họ được hưởng án treo.

Tòa tuyên án ngày 10/12.

Theo Kỳ Hoa (VnExpress.net)