Pháp luật

Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh thảm sát cả gia đình em trai đã qua cơn nguy kịch

Lãnh đạo UBND xã Hồng Hà (Hà Nội) khẳng định thông tin chị Nhung, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm án trên địa bàn tử vong là không chính xác. Vị này khẳng định hiện nạn nhân vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện 198 và đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc anh sát hại cả nhà em trai, ngày 2/9 công an thành phố Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh thảm sát cả gia đình em trai đã qua cơn nguy kịch
Nghi phạm Đông thời điểm gây án.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội).

Hậu quả, sau hai lần xuống tay, Đông đã khiến anh Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, em trai Đông) và con gái là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ.

Bà Doãn Thị Việt (vợ anh Hải) và cháu Nguyễn Hà My (14 tháng tuổi) tử vong tại bệnh viện. Còn chị Đỗ Thị Nhung (con dâu anh Hải) vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh thảm sát cả gia đình em trai đã qua cơn nguy kịch - 1
Hiện trường vụ việc.

Cùng ngày thông tin về sức khỏe của nạn nhân Đỗ Thị Nhung, một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà khẳng định, đến thời điểm này sức khỏe nạn nhân đã có chút chuyển biến và qua cơn nguy kịch.

Theo anh Trường, bố chị Nhung, hiện tại con gái anh đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại khoa Hồi Sức tích cực bệnh viện 198. Anh khẳng định những thông tin về việc chị Nhung tử vong là không chính xác.

Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Văn Đông (SN 1966) để làm rõ về hành vi giết người.

Theo Ngọc Thắng (Nhịp Sống Việt)