Pháp luật

Nam tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây buôn lậu xì gà

Nhờ quan hệ rộng, nam tiếp viên hàng không đã thiết lập một đường dây buôn lậu xì gà cao cấp, nhập lậu hơn 1 tạ xì gà về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (tiếp viên hãng hàng không Bamboo Airways) về tội Buôn bán hàng cấm.

Nam tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây buôn lậu xì gà
Bị can Nguyễn Hải Sơn tại cơ quan công an.

Sau một thời gian điều tra, nắm tình hình, cuối tháng 3/2021, lực lượng chức năng đã nắm được thông tin Nguyễn Hải Sơn đã nhập một lượng lớn thuốc lá xì gà qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất và mua lại của đầu nậu Nguyễn Thế Nam (Thủ Đức, TP HCM) về Hà Nội để tiêu thụ.

Chiều ngày 29/3, tại đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang Vũ Văn Duy (25 tuổi, quê Nam Định) vận chuyển gói xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ.

Tại cơ quan công an, Duy khai bản thân là tài xế GrabBike. Trước khi bị bắt, Duy được Nguyễn Hải Sơn thuê vận chuyển xì gà từ quận Long Biên, để đi giao cho khách.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hải Sơn. Khám xét 4 địa điểm do Sơn sử dụng để cất giấu hàng lậu, cảnh sát thu giữ hơn 850 hộp xì gà với khoảng 9.500 điếu.

Theo điều tra, Sơn từng là tiếp viên hàng không. Tận dụng các mối quan hệ quen biết cùng việc di chuyển ra nước ngoài nhiều, Sơn đã thiết lập một đường dây buôn lậu xì gà cao cấp.

Nguồn hàng được Sơn đặt mua từ các đầu nậu chuyên gom hàng ở châu Âu (Đức, Pháp, Tây Ban Nha...) hoặc mua lại từ các đối tượng đầu nậu ở TP.HCM, nhập lậu qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Giữa năm 2020, Sơn quen Nguyễn Thế Nam, trú TP HCM, qua mạng xã hội. Sau nhiều lần giao dịch, Sơn đã chi khoảng 2 tỷ đồng để mua xì gà từ Nam. Số hàng lậu được vận chuyển qua dịch vụ bưu điện.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập Nguyễn Thế Nam để làm rõ vụ việc. Khám xét khẩn cấp nơi cất giữ của Nguyễn Thế Nam, công an phát hiện và thu giữ 1.745 điếu thuốc lá cigar do nước ngoài sản xuất (ước tính khoảng 30kg). Tổng cộng số lượng thuốc lá cigar của đường dây lên đến hơn 100kg.

Ngoài phi vụ trên, đầu năm nay, Sơn còn bỏ ra 300 triệu đồng để mua xì gà từ Lê Hải Sâm (chủ cửa hàng rượu vang ở 70 Nguyên Hồng, Hà Nội). Với mỗi hộp xì gà bán ra, Sơn hưởng lãi 300.000 - 500.000 đồng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra để xử lý, truy bắt những đối tượng có liên quan trong đường dây.

PTH (Nguoiduatin.vn)