Pháp luật

Nam thanh niên thuê xe tải trộm sạch tài sản của nhà hàng

Thấy nhà hàng của ông Tính không có người trông coi, Hoàng nhiều lần trộm cắp tài sản rồi thuê xe tải chở đến các cửa tiệm đồ cũ bán lấy tiền tiêu.

Ngày 22/6, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1994, trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nam thanh niên thuê xe tải trộm sạch tài sản của nhà hàng
Hoàng cùng một tài sản trộm tại nhà hàng. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 13/6, Công an phường Hòa Minh nhận trình báo của ông Nguyễn Như Tính (56 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về việc Nhà hàng Biển Đông (nằm trên đường Nguyễn Tất Thành) do ông làm chủ bị kẻ gian đột nhập trộm cắp.

Theo đó, lợi dụng lúc cơ sở đang được sang nhượng, không có người trông giữ, kẻ gianđột nhập trộm tài sản gồm: 26 bộ bàn ghế gỗ, 1 ghế massage, 2 máy điều hòa, 2 máy nước nóng lạnh, 1 máy nóng điều hòa, 5 cửa phòng bằng gỗ, 3 bộ cửa sổ bằng gỗ, 1 tủ quầy bar, 1 vách ngăn bằng nhựa. Tổng tài sản mất trộm khoảng gần 200 triệu đồng.

Qúa trình điều tra, ngày 21/6, công an xác định Hoàng là thủ phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai do cần tiền trả nợ và mê chơi game nên làm liều. Lợi dụng sơ hở của nhà hàng, từ ngày 2/6 đến 6/6, Hoàng nhiều lần trộm cắp tài sản rồi thuê xe tải chở đến các cửa tiệm đồ cũ trên địa bàn Đà Nẵng bán lấy tiền.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-thanh-nien-thue-xe-tai-trom-sach-tai-san-cua-nha-hang-tintuc828904