Pháp luật

Nam thanh niên sử dụng căn cước công dân giả để thi hộ bị khởi tố

Để nhận 4 triệu đồng tiền công, Hùng cầm theo giấy tờ giả để đi thi hộ một người khác, hành vi gian dối này nhanh chóng bị phát hiện.

Ngày 18/7, theo Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Vũ Duy Hùng (SN 1990, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1988, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Làm giả giấy tờ để đi thi hộ, gã trai bị giám thị bắt tại trận ảnh 1
Hai bị can có liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Huy Hoàng đã nghĩ ra việc đăng ký thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật cho một số người có nhu cầu rồi nhờ người thông thạo tiếng Nhật để thi hộ.

Tiếp đó, Hoàng nhờ Hùng thi hộ trình độ tiếng Nhật N3 cho người khác với tiền công là 4 triệu đồng. Để tránh bị giám thị phát hiện, Hoàng bảo Hùng gửi ảnh chân dung để làm giả giấy tờ thí sinh dự thi.

Ngày 3/7, Hùng mang giấy tờ giả đến Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để dự thi thì bị giám thị phát hiện và báo cho cơ quan công an.

Cùng ngày, Đội An ninh Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại điểm thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội. Trong quá trình phối hợp với hội đồng thi, lực lượng công an xác định thí sinh này không phải là P.V.T. , số báo danh 36145 như trên giấy tờ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ thân phận thí sinh P.V.T. chính là Vũ Duy Hùng vốn được thuê thi hộ.

Qua đấu tranh, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai ra kẻ đã thuê mình là Nguyễn Huy Hoàng.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-thanh-nien-su-dung-can-cuoc-cong-dan-gia-de-thi-ho-bi-khoi-to-tintuc832537