Pháp luật

Nam thanh niên manh động dí dao vào cổ bé trai 7 tuổi, cướp tiệm vàng giữa trung tâm thành phố

Quá trình giải cứu con chủ tiệm vàng bị nam thanh niên dùng dao dí vào cổ khống chế, đe dọa, cháu bé 7 tuổi bị tên cướp gây thương tích ở cổ.

Ngày 7/12, theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Phước Sang (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi “cướp tài sản”.

Nam thanh niên manh động dí dao vào cổ bé trai 7 tuổi, cướp tiệm vàng giữa trung tâm thành phố
Đối tượng Sang trong buổi thực nghiệm hiện trường.

Theo điều tra, chiều ngày 4/12, do không có tiền tiêu xài nên Sang nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng lấy một con dao bếp bỏ trong balo để làm hung khí.

Sau đó, Sang chạy xe máy rảo qua nhiều tuyến đường tìm địa điểm thích hợp có các tiệm vàng để ra tay. Đến trước tiệm vàng Kim Phát Nam nằm trên đường Nguyễn Xí, (phường 13) thấy không có bảo vệ bên ngoài lại vắng người nên Sang chọn để ra tay.

Dựng xe máy bên ngoài, Sang vào tiệm vàng rồi bất ngờ lấy dao kề vào cổ cháu N.Đ.K. (7 tuổi, con chủ tiệm vàng) để khống chế rồi hô lớn "cướp". Sau đó, cầm balo quăng lên bàn và yêu cầu nhân viên bỏ vàng vào balo.

Nhân viên tiệm vàng nhân lúc đối tượng sơ hở đã chống trả, tước được con dao trên tay tên cướp. Trong lúc chống trả, cháu K. bị thương tích ở cổ phải khâu 2 mũi, rất may không nguy hiểm tính mạng.

Nam thanh niên manh động dí dao vào cổ bé trai 7 tuổi, cướp tiệm vàng giữa trung tâm thành phố - 1
Con dao Sang dùng để gây án.

Sang sợ hãi bỏ chạy, tuy nhiên, Sang nhanh chóng bị người dân khống chế bắt giữ, giao cho cảnh sát.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-thanh-nien-manh-dong-di-dao-vao-co-be-trai-7-tuoi-cuop-tiem-vang-giua-trung-tam-thanh-pho-tintuc800091