Pháp luật

Nam thanh niên gọi bạn đến đập phá, đốt xe máy của kẻ dám trêu ghẹo bạn gái mình

Biết bạn gái bị một nhóm thanh niên trêu đùa cợt nhả, Tiến rủ thêm 3 người bạn dùng gạch đập phá và đốt xe máy của đối thủ để trả thù.

Ngày 6/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Tiến (SN 1997 ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội huỷ hoại tài sản. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hồng Tiến và đồng phạm vì cùng tội danh trên.

Nam thanh niên gọi bạn đến đập phá, đốt xe máy của kẻ dám trêu ghẹo bạn gái mình
Bị can Nguyễn Hồng Tiến.

Theo điều tra, tối ngày 7/4, Tiến chở bạn gái về đến sân Tập thể Giao thông vận tải (ngõ 613 Hồng Hà, phường Chương Dương) thì bị 1 nhóm thanh niên trêu đùa. Tiến bực tức và cầm gạch đánh nhau với nhóm thanh niên này. Sau đó Tiến gọi điện cho nhóm bạn đến hỗ trợ.

Nhận được điên thoại, Nguyễn Đức Trung (SN 1997; trú tại ngõ 333 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) lấy xe máy chở Trần Minh Thành (SN 1997, trú tại Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm) và Đỗ Trung Hiếu (SN 1997 trú tại 197 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) đến sân khu Tập thể Giao thông vận tải để hỗ trợ cho Tiến.

Khi đối thủ bỏ chạy, Tiến đập phá 2 xe máy của họ rồi cùng bạn mua xăng về đốt xe. Thấy lực lượng Công an và người dân hô hào cứu hoả, cả nhóm bỏ chạy.

dot-xe-may.jpg
Chiếc xe máy bị đốt cháy.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, cơ quan Công an quân Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Huỷ hoại tài sản. Tuy nhiên, Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã.

Đến ngày 18/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được Tiến khi đối tượng đang lẩn trốn ở một quán bar trên địa bàn quận.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

HL (Nguoiduatin.vn)