Pháp luật

Nam thanh niên đốt hàng xóm bỏng 80% để trả thù cho mẹ

Hay tin mẹ bị đánh, Nghĩa liền điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ lên người bà Linh rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Nam thanh niên đốt hàng xóm bỏng 80% để trả thù cho mẹ
Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 3/2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (54 tuổi, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa) đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh (49 tuổi, trú cùng địa phương) để nói chuyện liên quan đến tiền chơi hụi, dẫn đến cự cãi, xô xát. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn, bà Lệ đi về nhà.

Đến khoảng 19h15 cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) hay tin mẹ bị đánh, liền điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ lên người bà Linh rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Mọi người phát hiện đến dập lửa và đưa bà Linh đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang để cấp cứu. Sau đó, bà Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu và điều trị. Hậu quả, bà Linh bị bỏng 80% cơ thể.

Còn Nghĩa sau khi gây án đã tẩu thoát khỏi hiện trường, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương.

Lực lượng công an đã gặp gia đình của Nghĩa để tuyên truyền, thuyết phục, vận động đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Đến tối 6/2, Nghĩa có mặt tại trụ sở Công an TP Long Xuyên đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-ot-hang-xom-bong-80-e-tra-thu-cho-me-a368244.html