Pháp luật

Nam thanh niên cậy cốp xe của bà cụ U70, lấy trộm gần 126 triệu đồng ngày cận tết

Lợi dụng lúc bà V. dựng xe bên lề đường để mua rau, đối tượng Nguyễn Văn Tý đã tiến tới cậy cốp xe, lấy trộm số tiền gần 126 triệu đồng.

Nam thanh niên cậy cốp xe của bà cụ U70, lấy trộm gần 126 triệu đồng ngày cận tết
Đối tượng Nguyễn Văn Tý tại cơ quan công an và tang vật vụ án

Sáng 16/1, nguồn tin từ Công an TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1992, trú tại khu chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP. Huế) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, bà Phùng Thị Cẩm V. (sinh năm 1951, trú phường Thuận Thành, TP. Huế) điều khiển xe tay ga Lead (hãng Honda) mang biển số 75F1-325.52 đến đường Chương Dương (phường Phú Hòa, TP Huế). Tại đây, bà V. dừng xe bên lề đường để mua rau quả.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Tý uống nước tại một quán cà phê gần đó phát hiện sự sơ hở của bà V.

Y nhanh chóng tiếp cận chiếc xe. Nhân lúc không ai để ý, Tý đã dùng tay mở cốp xe máy, lấy trộm 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa gần 126 triệu đồng tiền mặt, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo của người dân, Công an TP. Huế kịp thời có mặt tại hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, qua đó bắt giữ được Nguyễn Văn Tý khi đối tượng đang lẫn trốn trên địa bàn TP. Huế.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an cũng cho biết thêm, đối tượng Nguyễn Văn Tý từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù vào tháng 12/2018 nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ".

Theo Thảo Vi (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/nam-thanh-nien-cay-cop-xe-cua-ba-cu-u70-lay-trom-gan-126-trieu-dong-ngay-can-tet-20200116091759164.htm