Pháp luật

Nam thanh niên bị chặn đường, bắn chết khi đi mua bánh mì

Trên đường mua bánh mì trở về cùng người bạn, nam thanh niên 27 tuổi bị nhóm 4 đối tượng chặn lại gây sự, rút súng bắn chết.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Đắk Tô điều tra vụ án nổ súng bắn chết một thanh niên khi đi mua bánh mì.

Nạn nhân trong vụ án mạng trên là anh A Kroong (27 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô), bị nhóm 4 đối tượng dùng súng bắn chết.

Nam thanh niên bị chặn đường, bắn chết khi đi mua bánh mì
Nghi phạm Nguyễn Xuân Thiện đến cơ quan công an trình diện - Ảnh công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 4/12, anh A Bông (27 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô) đi xe máy chở A Kroong đi mua bánh mì tại thị trấn Đắk Tô. Trên đường trở về, cả hai bị nhóm 4 người chặn đường gây sự.

Trong nhóm người này có Nguyễn Xuân Thiện (22 tuổi, ngụ huyện Đắk Tô), quá trình xô xát, nam thanh niên này đã sử dụng súng hơi bắn 2 phát vào lưng của anh A Kroong khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nam thanh niên bị chặn đường, bắn chết khi đi mua bánh mì - 1
Khẩu súng mà nghi phạm dùng bắn chết A Koong

Nhận được tin báo, cơ quan công an đến hiện trường điều tra, đồng thời xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Thiện.

Sáng ngày 5/12, Thiện đến cơ quan công an trình diện, giao nộp hung khí và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-thanh-nien-bi-chan-duong-ban-chet-khi-di-mua-banh-mi-tintuc799939