Pháp luật

Nam thanh niên 17 tuổi bị bắn chết khi tham gia hỗn chiến

Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên sử dụng súng tự chế bắn khiến Vương bị thương nặng tại vùng bụng, ngực tử vong sau đó.

Sáng ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang điều tra vụ việc nam thanh niên 17 tuổi bị bắn tử vong trong khi xô xát.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là Vũ Văn Vương (SN 2004, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 19/5, 2 nhóm thanh niên tụ tập, xô xát với nhau tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên sử dụng súng tự chế bắn khiến Vương bị thương nặng tại vùng bụng, ngực.

Nam thanh niên 17 tuổi bị bắn chết khi tham gia hỗn chiến
Khẩu súng tự chế được công an thu giữ tại hiện trường

Nạn nhân được đưa đi cấp tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em Vương tử vong lúc 13h25 cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Đầm Hà khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ những người liên quan, thu giữ một khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ truy tìm hung thủ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (nguoiduatin.vn)