Pháp luật

Nam thanh biên bị đánh bầm dập vì tình địch nghi ngờ chở bạn gái đi chơi

Nghi ngờ tình địch chở bạn gái đi chơi, đối tượng Tuấn rủ thêm bạn chặn đánh, bắt giữ người trái phép.

Chiều 22/1, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng: Lê Văn Tuấn (SN 1998) ở xã Hoằng Trường, Nguyễn Văn Tám (SN 1990) và Đỗ Văn Uy (SN 1998) đều ở xã Hoằng Yến về hành vi bắt giữ người trái pháp luật....

Nam thanh biên bị đánh bầm dập vì tình địch nghi ngờ chở bạn gái đi chơi
3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Tuấn, Tám, Uy

Trước đó, ngày 15/1, do nghi ngờ anh C.X.Đ ở xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hoá chở bạn gái mình đi chơi nên Tuấn đã rủ thêm Tám và Uy, khi đi đến đoạn qua khu vực cầu Choáng (giáp ranh giữa xã Hoằng Đạo và Hoằng Ngọc của huyện Hoằng Hóa), 3 đối tượng chặn đường đánh anh Đ.

Sau khi chặn đánh, Tuấn, Tám và Uy đưa anh Đ. về một khách sạn trên địa bàn xã Hoằng Trường, tiếp tục dùng tay chân đánh và giữ tại khách sạn khoảng 20 phút. Chỉ đến khi có người phát hiện, 3 đối tượng nói trên mới thả cho anh Đ. về nhà.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Theo Gia Hân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/nam-thanh-bien-bi-danh-bam-dap-vi-tinh-dich-nghi-ngo-cho-ban-gai-di-choi-20200122192801913.htm