Pháp luật

Nam sinh ở Hà Tĩnh bị đâm trọng thương trên đường đi học về

Sau giờ tan học, một học sinh học lớp 10 ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị một đối tượng nam giới dùng dao đâm vào bụng trọng thương.

Thông tin từ Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ việc em Trần Xuân N. (học lớp 10E của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà) bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương.

Nam sinh ở Hà Tĩnh bị đâm trọng thương trên đường đi học về
Cổng trường nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 phút ngày 21/11, khi em N. vừa ra khỏi cổng trường khoảng 100m thì bị đối tượng Hoàng Minh Phong (trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ dùng dao đâm trúng bụng.

Ngay sau đó, em N. được bạn bè và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Do vết thương quá nặng, N. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục cấp cứu.

Sau khi gây án Phong đã rời khỏi hiện trường.

Nam sinh ở Hà Tĩnh bị đâm trọng thương trên đường đi học về - 1
Em N. đang được điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh.

Ông Lê Sỹ Đài - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà cho hay: "Sự việc em N. bị đâm trọng thương xảy ra sau giờ tan học vào sáng nay và bên ngoài khuôn viên trung tâm. Đối tượng đâm em N. trước học ở trường này những đã xin nghỉ học vào đầu năm học 2019 -2020."

Được biết, em N. nhập viện trong tình trạng có một vết thương ở ổ bụng và phải tiến hành phẫu thuật để xử lý vết thương. Rất may, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Lộc Hà điều tra, làm rõ.

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/nam-sinh-o-ha-tinh-bi-dam-trong-thuong-tren-duong-di-hoc-ve-20191121165724485.htm