Pháp luật

Nam sinh 15 tuổi sát hại hiệu trưởng ở Quảng Nam là học sinh giỏi 4 năm liền, hạnh kiểm tốt

Theo giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của nam sinh này cho biết, nam sinh D. là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn nỗ lực học tập và có thành tích tốt dù gia cảnh còn khó khăn.

Như tin tức đã đưa, ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt nghi phạm sát hại ông Nguyễn Nhất T. - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Nghi phạm là Nguyễn Trung Tạ Bảo D. (15 tuổi, vừa học xong lớp 9, quê huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Nam sinh 15 tuổi sát hại hiệu trưởng ở Quảng Nam là học sinh giỏi 4 năm liền, hạnh kiểm tốt

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm khai nhận chiều 9/7 đã vào nhà ông Nguyễn Nhất T. để trộm cắp tài sản, do bị ông T. phát hiện nên đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi sát hại ông T., D. lấy một chiếc điện thoại di động của nạn nhân, rồi vứt chiếc điện thoại trên đường chạy trốn.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi

Sáng 20/7, cho biết trên báo Người lao đông, cô Trần Thị Ái Trâm - Chủ nhiệm lớp 9 của em Nguyễn Trung Tạ Bảo D. (SN 2006; ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, bản thân cô hết sức bất ngờ trước thông tin D. là nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng này.

Nam sinh 15 tuổi sát hại hiệu trưởng ở Quảng Nam là học sinh giỏi 4 năm liền, hạnh kiểm tốt - 1
Nam sinh D. từng được nhận xét là rất ngoan và có thành tích học giỏi suốt nhiều năm liền

Theo cô Trâm, từ năm lớp 6 tới lớp 9, D. luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, là một trong những học sinh nam học giỏi nhất lớp. Không chỉ học tốt, D. còn chưa từng vi phạm nội quy, các phong trào nhà trường đều tham gia năng nổ. Không chỉ cô Trâm mà các thầy cô khác trong trường cũng nhận xét D. là học sinh ngoan, học giỏi.

Theo cô Trâm, sau khi tốt nghiệp lớp 9, thời gian qua, D. có đi làm thêm tại quán cà phê để kiếm thêm thu nhập vì gia đình không phải khá giả. 

Sau khi biết sự việc xảy ra, học sinh và giáo viên trong trường ai cũng bất ngờ.

Nghi phạm đối mặt với tội danh Giết người

Trao đổi với PV, Thạc sĩ – Luật sư Cao Ngọc Sơn cho biết: Theo quy định tại Điều 12 BLHS thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Nam sinh 15 tuổi sát hại hiệu trưởng ở Quảng Nam là học sinh giỏi 4 năm liền, hạnh kiểm tốt - 2
Thầy T. bị sát hại tại nhà riêng.

Cụ thể, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số Điều của BLHS, trong đó có tội giết người (Điều 123, có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình).

Luật sư cho rằng, nghi phạm Nguyễn Trung Tạ Bảo D. năm nay 15 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Trong trường hợp phạm tội, với hành vi vô cùng nguy hiểm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm thầy hiệu trưởng tử vong, nhiều khả năng thiếu niên này sẽ bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt lên đến chung thân hoặc tử hình. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 101 BLHS, luật sư cho rằng, D. phải đối diện với mức án tối đa là 12 năm tù do thời điểm phạm tội nam sinh này chỉ mới 15 tuổi.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 14h15' ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông T. liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông T... đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.

Đồng thời, người dân cũng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ.

Ông T. sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương tại các vị trí trên cơ thể, dẫn tới sốc mất máu cấp và tử vong.

Được biết, ông T. hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt tội phạm.

Theo Minh Khôi (Pháp Luật & bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nam-sinh-sat-hai-hieu-truong-o-quang-nam-la-hoc-sinh-gioi-4-nam-lien-hanh-kiem-tot-162212007153117305.htm