Pháp luật

Nam công nhân dọa đặt mìn tống tiền công ty 5 tỷ đồng

Do cần tiền chữa bệnh cho người thân, Sơn lập tài khoản Facebook rồi nhắn tin, đe dọa đặt mìn trong ôtô và nhà xưởng, nơi anh ta làm việc để tống tiền 5 tỷ đồng.

Ngày 17/5, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho Zing.vn biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Bá Sơn (36 tuổi, ở huyện Hoài Đức) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối tháng 4, đại diện Công ty Hoàng Vũ có trụ sở ở phường Minh Khai trình báo, họ bị kẻ xấu nhắn tin đe dọa đặt mìn nhà xưởng và ôtô của Chủ tịch HĐQT, yêu cầu đưa 5 tỷ đồng.

Sau 4 ngày thu thập chứng cứ, Công an quận bắt giữ nghi phạm 36 tuổi. Tên này là công nhân của chính doanh nghiệp bị đe dọa.

Nam công nhân dọa đặt mìn tống tiền công ty 5 tỷ đồng
Nguyễn Bá Sơn. Ảnh: V.T.

Sơn khai bản thân được công ty trả lương 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do có người nhà nằm viện nên anh ta cần thêm tiền tiêu xài. Sau đó, Sơn lên kế hoạch tống tiền công ty.

Trung tuần tháng 4, Sơn lập tài khoản Facebook rồi gửi một số hình ảnh sản phẩm bị lỗi cho lãnh đạo công ty. Anh ta yêu cầu 5 tỷ đồng nếu không sẽ tung ảnh lên mạng.

Ít ngày sau đó, Sơn tiếp tục nhắn tin đe dọa đã gài mìn ở khu nhà xưởng và ôtô của chủ doanh nghiệp. Để bị hại không nghi ngờ, anh ta gửi kèm ảnh vị trí xưởng và biển số chiếc xe.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội và quân đội phong tỏa khu xưởng để rà mìn nhưng không phát hiện vật liệu nổ.

Ngày 15/5, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an Hà Nội cùng Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)