Pháp luật

Muôn kiểu khoét tường, tạo hầm bí mật trong ổ mại dâm

Biết khách làng chơi khi “tới bến” sẽ lơ là, một số gái bán dâm đã bắt tay với kẻ gian lập mưu trộm tiền của người mua vui.

Biết khách làng chơi khi “tới bến” sẽ lơ là, một số gái bán dâm đã bắt tay với kẻ gian lập mưu trộm tiền của người mua vui.

Sau khi khoét đường hầm, “tú bà” này câu kết với gái bán hoa Huỳnh Thị Trung (25 tuổi, ở Bình Định) và Đỗ Cao Lộc (41 tuổi, ở Quảng Bình), hình thành tụ điểm mại dâm và trộm cắp tài sản.

"Tú bà" Thanh và đồng phạm Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Khánh Trung.

Theo phân công, Trung có nhiệm vụ tìm khách mua bán dâm với giá từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lần. Khi kiếm được nguồn, cô gái đưa khách về phòng trọ và điện báo cho đồng bọn biết chuẩn bị.

Nhận được tín hiệu khách đang “mây mưa” với gái bán dâm, Lộc sẽ theo đường hầm bí mật từ phòng bên vào lục soát lấy tài sản của khách làng chơi.

Sau nhiều lần trộm tài sản thành công, rạng sáng 13/3, khi Lộc đang lấy 3,8 triệu đồng của một người thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Căn nhà trọ gái bán dâm đưa khách về "hành lạc". Ảnh: Khánh Trung.

 
Giống như vụ đánh cắp tài sản xảy ra ở TP HCM, hơn một năm trước tại Bình Dương, cũng xuất hiện một nhóm tội phạm khoét tường trong động mại dâm để trộm đồ của khách.

Băng này gồm 5 người, góp tiền thuê một căn nhà ở ấp Hưng Lộc (xã Hưng Định, thị xã Thuận An) để làm ổ chứa. Huỳnh Thị Lan Phương (24 tuổi, Khánh Hòa) và Nguyễn Hiếu Quang (28 tuổi, ở TP HCM) được cho là những kẻ chủ mưu.

Theo điều tra, đầu tháng 2/2014, Quang quen biết với 3 gái bán dâm dưới 30 tuổi. Anh ta cùng một số người bạn rủ 3 cô này lập kế hoạch trộm tài sản của khách mua dâm và được đồng thuận.

Căn phòng dùng làm nơi mua bán dâm được họ khoét một lỗ lớn đủ cho người chui qua, ở phía dưới gầm giường, thông với phòng bên. Để tránh bị phát hiện, lỗ hổng bên ngoài được nhóm này che đậy bằng bàn thờ.

Khi có khách đồng ý mua dâm, gái bán dâm sẽ chủ động cởi đồ của khách, vứt xuống nền nhà gần lỗ thông để đồng bọn chui qua móc tài sản.

Sáng 28/2/2014, Phương cùng đồng bọn thực hiện trót lọt một vụ trộm của khách mua dâm, đánh cắp được gần 2 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, cô này 28 tuổi dẫn tiếp một khách ngụ ở TP HCM vào phòng vui vẻ. Khi lên giường, Phương chủ động cởi quần áo của khách ném xuống đất. Quang thấy vậy từ ngoài chui qua lỗ vào trong, móc trộm 3,4 triệu đồng của bị hại và chiếc điện thoại hiệu Versace. Đang thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này bị trinh sát bắt quả tang.

Vụ gái bán dâm Nguyễn Thị Út Hà (25 tuổi, ở quận Cái Răng, Cần Thơ), bị bắt 4 hôm trước, dù không chuyên nghiệp, nhưng lần nữa cho thấy nhiều khách mua dâm đang trở thành mồi ngon của tội phạm.

Theo điều tra, rạng sáng 15/3, Hà theo anh Hồng (ngụ ở Vĩnh Long) vào một nhà trọ ở phường Cái Khê bán dâm. Sau khi “mây mưa”, vị khách nằm ngủ thiếp.

Thấy khách lơ là, Hà lấy trộm xe máy, ví tiền của anh này bỏ đi. Cô gái đem cầm cố chiếc xe lấy tiền tiêu xài và bị cảnh sát bắt một ngày sau đó.

>> Thiếu nữ tố cáo bị cha mẹ nuôi đánh đập, cưỡng hiếp 6 năm ròng rã
>> Nhận lời "giao chiến", vác súng đi bắn đối thủ liệt 2 chân

Theo Việt Đức (Zing.vn)