Pháp luật

Mua 2,5 kg ma túy nhưng không biết người bán là ai!

Mua 2,5 kg ma túy từ một "người bạn quen biết ngoài xã hội" với giá 100 triệu đồng/kg nhưng bị cáo không biết nơi ở, lai lịch người bán ma túy cho mình

Ngày 11-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Định (SN 1965, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án chung thân và Lê Thanh Hùng (SN 1960, ngụ TP HCM) 20 năm tù, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ, tối 27-8-2017, Lê Thanh Hùng giấu một gói ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 1,5 kg trong cốp xe máy. Đến trước một quán cà phê ở quận Bình Thạnh, Hùng chuẩn bị bán cho người khác thì Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) phát hiện, bắt quả tang.

Mua 2,5 kg ma túy nhưng không biết người bán là ai!
Bị cáo Phạm Văn Định (bên trái) và Lê Thanh Hùng

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận Hùng mua số ma túy trên từ Phạm Văn Định. Lập tức, công an khám xét nơi ở của Định tại một khách sạn (quận Tân Bình, TP HCM). Tại đây, cơ quan công an thu giữ khối lượng lớn ma túy.

Không thể chối tội, Phạm Văn Định thừa nhận bản thân mua 2,5 kg ma túy từ một "người bạn quen biết ngoài xã hội" với giá 100 triệu đồng/kg. Định tính toán bán lại thu lợi nhuận. Định khai không biết nơi ở, lai lịch người bán ma túy cho mình.

Năm 2016, Định từng lãnh 12 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Sau khi ra tù, Định không hoàn lương mà tiếp tục lao vào con đường cũ.

Theo HĐXX, bị cáo Định giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Dù bị cáo bất ngờ phản cung, chối tội tại tòa nhưng cơ quan xét xử có đủ chứng cứ buộc tội.

Theo Trúc My (Nld.com.vn)