Pháp luật

Mua 2 lít xăng toan tính đốt nhà vợ cũ rồi tự sát

Cãi nhau với vợ cũ qua điện thoại, Bình mua 2 lít xăng tìm đến nhà người phụ nữ từng đầu ấp má kề định phóng hỏa giết người.

Cãi nhau với vợ cũ qua điện thoại, Bình mua 2 lít xăng tìm đến nhà người phụ nữ từng đầu ấp má kề định phóng hỏa giết người.

Nạn nhân may mắn thoát nạn là chị Chu Thị Vân (56 tuổi) và 3 người thân của người phụ nữ này.

Theo cáo trạng, Bình là chồng cũ của chị Vân (56 tuổi). Năm 2014, sau khi ly hôn, ông ta chuyển ra ngoài ở trọ nhưng hai người vẫn giữ quan hệ.

Mua 2 lit xang toan tinh dot nha vo cu roi tu sat hinh anh 1
Bị cáo tại tòa. Ảnh: N.D.

Tháng 10/2015, chị em bà Vân mời Bình đi liên hoan. Trong lúc nói chuyện, ông Bình biết chuyện em gái bà Vân bán đất cho người có mâu thuẫn với mình nên sinh bực tức.

Sau khi về nhà, ông ta gọi điện cho bà Vân rồi hai bên xảy mâu thuẫn. Bình nảy ý đồ sát hại vợ cũ rồi tự sát.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi mua 2 lít xăng, người đàn ông ở quận Thanh Xuân đến nhà vợ cũ đập cửa. Được bà Vân mở cửa cho vào, Bình cầm can xăng đập mạnh xuống nền nhà, định đốt nhưng lửa không cháy.

Ông ta chạy ra đầu ngõ mua bật lửa định quay vào gây án thì bị hàng xóm xung quanh can ngăn, báo công an bắt giữ. Với hành vi trên, người đàn ông 57 tuổi bị đề nghị truy tố tội Giết người.

Tại tòa, bà Vân đề nghị HĐXX làm rõ việc gia đình mình có ai làm đơn tố cáo Bình ra cơ quan công an hay không, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Nhận thấy vụ án chưa làm rõ được nội dùng trên, sau khi nghị án, tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo Ngọc Diệp (Zing.vn)