Pháp luật

Một thuyền viên bị đâm tử vong trong vụ hỗn chiến trên ghe

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Cần (19 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, trong lúc nhậu trên ghe BV 92188 neo đậu tại vùng biển gần huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đỗ Văn Mềm (27 tuổi, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu) rủ thêm Nguyễn Ngọc Tuấn (24 tuổi, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Minh Thanh (28 tuổi, trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) sang ghe BV 4521 đang neo đậu gần đó để giải quyết mâu thuẫn với anh Hồ Vương (44 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Một thuyền viên bị đâm tử vong trong vụ hỗn chiến trên ghe
Nguyễn Ngọc Cần (Ảnh: CQĐT)

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, Mềm dùng dao tự chế chém vào người anh Vương gây thương tích.

Thấy bạn ghe của mình bị chém, Nguyễn Ngọc Cần dùng dao Thái Lan xông vào hỗ trợ, đâm 3 nhát vào vùng ngực của Nguyễn Minh Thanh khiến người này tử vong.

Vụ án đang được điều tra theo quy định.

Theo Tùng Ngọc (Công Lý)




https://congly.vn/mot-thuyen-vien-bi-dam-tu-vong-trong-vu-hon-chien-tren-ghe-195496.html