Pháp luật

Một 'thiên đường sa đọa' ở Quảng Nam

"Thiên đường" này đã được các trinh sát tiếp cận theo dõi suốt 2 tháng nay. Thủ đoạn của bọn chúng là đón khách đặt phòng qua điện thoại. Sau khi nhận phòng khách sẽ khóa cửa trong để tổ chức “bay lắc”

Thực hiện theo kế hoạch của Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam về việc tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đặc biệt tại các sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, thời gian qua, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác trinh sát địa bàn, qua đó phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy. Mới đây, lực lượng CA đã đột kích quán karaoke Paradise (địa chỉ 135 - 137 đường Lê Lợi, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) phát hiện nhiều dân “bay lắc”.

Một 'thiên đường sa đọa' ở Quảng Nam
Các đối tượng bị CA tạm giữ tại các phòng hát có sử dụng ma túy để “bay lắc”.

Cuộc tập kích bất ngờ

Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng CA phát hiện quán karaoke Paradise có nhiều đối tượng khả nghi thường xuyên lui tới chơi thâu đêm nên tiếp cận điều tra. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, rạng sáng 22-9, gần 100 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát 113, CSCĐ và CATP Tam Kỳ bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh karaoke Paradise do Trần Cao Tuyến (1967, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ. Nắm được mọi “ngóc ngách” ở quán, ngay lập tức lực lượng CA đã phong tỏa mọi lối ra vào, đồng thời kiểm soát các phòng hát không cho các đối tượng có cơ hội tẩu thoát.

Theo quy định, cơ sở kinh doanh này chỉ được cấp phép hoạt động tới 12 giờ đêm, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra có 4 phòng ở tầng 3 và 4 vẫn có khách sử dụng phòng hát. Tại hiện trường, CA thu giữ nhiều tang vật gồm: 4 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng, qua kiểm tra nhanh được xác định là ma túy, nhiều gói chứa chất bột, viên nén nghi là ma túy.

Các tang vật ở hiện trường cho thấy, các nhóm này vừa tổ chức “bay lắc”, sử dụng nhiều bia rượu và ma túy. Ngoài ra, nhiều xe máy, ĐTDĐ, tiền mặt và các tang vật khác có liên quan cũng được tạm giữ để phục vụ điều tra. Tiến hành “test” nhanh, lực lượng CA phát hiện có 17 nam và 11 nữ dương tính với chất ma túy. Ngoài khách được “lên tiên” thì CA còn phát hiện có 4/10 nhân viên phục vụ của quán cũng “phê” ma túy. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bàn giao cho Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

“Tụ điểm này đã được các trinh sát tiếp cận theo dõi suốt 2 tháng nay. Thủ đoạn của bọn chúng là đón khách đặt phòng qua điện thoại. Sau khi nhận phòng khách sẽ khóa cửa trong để tổ chức “bay lắc” và quán có nhiệm vụ bố trí người canh gác, thông báo nếu có lực lượng CA kiểm tra để kịp thời phi tang chứng cứ. Nắm được cách thức hoạt động đó, các trinh sát cải trang thành những dân chơi tiếp cận khống chế không cho các đối tượng có cơ hội thông báo, sau đó tổ công tác phá cửa ập vào kiểm tra bất ngờ. Đa phần các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke này có tuổi đời còn rất trẻ”, một cán bộ Phòng CSMT CA tỉnh thông tin.

Một 'thiên đường sa đọa' ở Quảng Nam - 1
Lực lượng CA phải điều động xe thùng để đưa các đối tượng nghi sử dụng ma túy về cơ quan CA xác minh, làm rõ.

Tụ điểm phức tạp về ma túy

Trao đổi với P.V, đại diện lãnh đạo Phòng CSMT CA tỉnh thông tin thêm, dù mới thành lập nhưng tụ điểm karaoke Paradise đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát, bởi có nhiều thanh thiếu niên thường xuyên lui tới, lén lút mang theo ma túy vào sử dụng.

“Giữa tháng 5-2019, tổ công tác Phòng CSMT CA tỉnh bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Paradise phát hiện phòng hát Luxury có 6 khách có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy. Tiến hành kiểm tra phát hiện trên người Nguyễn Phạm Ưu Tú (1986, trú TP Đà Nẵng) có chứa 3 gói ni-lông gồm: 12 viên nén màu tím với trọng lượng 6,345 gam chất MDMA, 13 viên nén hình trụ với trọng lượng 4,319 gam chất MDMA và 15,444 gam ketamine dạng đá. Tú khai nhận mua số ma túy này của một người không rõ lai lịch tại TP Đà Nẵng sau đó mang vào Tam Kỳ rồi rủ bạn bè vào quán karaoke Paradise để “hưởng lạc”. 1 tháng sau, CATP Tam Kỳ tiếp tục kiểm tra quán karaoke này phát hiện quán “tạo điều kiện” cho khách sử dụng ma túy và hoạt động quá giờ đăng ký. Đặc biệt, nhân viên của quán này từng bị CATP Tam Kỳ khởi tố vì hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, nhận định các tụ điểm này sẽ trở thành địa điểm để các đối tượng sử dụng ma túy nên trước đó lãnh đạo CA tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tăng cường đấu tranh. Hiện CA tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng CSMT CA tỉnh tích cực điều tra, củng cố hồ sơ và các chứng cứ liên quan đến vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 Theo Lê Vương (Công An Đà Nẵng)