Pháp luật

Một phụ nữ dân tộc Mông nghi bị sát hại dã man khi đi chăn bò

Một phụ nữ người dân tộc Mông được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm chém trong chòi canh rẫy của gia đình.

Vào khoảng 8h ngày 4/3, người dân phát hiện thấy thi thể của một người phụ nữ với nhiều vết đâm chém tại chòi canh rẫy, cách bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, (Thanh Hóa) khoảng 2 km. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị Sung Thị Xua (SN 1980), người dân tộc Mông ở bản Chim.

Một phụ nữ dân tộc Mông nghi bị sát hại dã man khi đi chăn bò
Hiện trường vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/3, chị Xua lên đồi cách bản Chim khoảng 2 km để chăn bò. Buổi tối, gia đình không thấy chị về nên đi tìm nhưng không thấy.

Sáng hôm sau, người nhà phát hiện chị Xua đã tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình. Sự việc được báo với chính quyền địa phương.

Gia đình nạn nhân cho biết chị Xua không có chồng con, từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an vừa giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Một phụ nữ dân tộc Mông nghi bị sát hại dã man khi đi chăn bò - 1
Công an khám xét hiện trường. Ảnh: Zing

Hiện Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục điều tra, truy tìm hung thủ sát hại chị Xua.

PTH (Nguoiduatin.vn)