Pháp luật

Một người tu hành đánh bạc: Tự đặt pháp danh

Trong vụ 4 người bị bắt về hành vi đánh bạc có người tu hành tự xưng pháp danh riêng, trước việc này giáo hội phật giáo huyện lên tiếng.

Trong vụ đánh bạc xảy ra ở thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi có một người tự xưng là Đặng Tấn Hợi (pháp danh Đại đức Thích Đồng Quý, trú tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Với việc một người tu hành nhưng có hành vi đánh bạc cùng 3 phụ nữ khiến nhiều người băn khoăn, nghi ngờ về tư cách, cũng như nhân thân của người này.

Để làm rõ những thắc mắc, băn khoăn trên, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) huyện Nghĩa Hành khẳng định người tên Đặng Tấn Hợi không nằm trong danh sách quản lý của Giáo hội Phật giáo huyện. Pháp danh Đại đức Thích Đồng Quý là do cá nhân người này tự xưng, tự đặt mà không có một giấy tờ, bằng cấp của phía GHPG chứng minh.

Vị đại diện Ban trị sự GHPG huyện Nghĩa Hành thông tin thêm: "Người bị bắt trong vụ đánh bạc trên là người ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi nhưng tự ý vào ngôi chùa được một cá nhân xây dựng ở xã Hành Trung tạm trú. Phía địa phương đã nhiều lần trục xuất người này khỏi địa bàn nhưng không được. Ví dụ như 9h tối họ đi kiểm tra thì 8h ông ấy đã đi đâu mất nên không kiểm tra hành chính được.

Trước đây ngôi chùa người đàn ông kia tạm trú cũng tham gia sinh hoạt trong GHPG huyện và được GHPG quản lý mấy năm nhưng lâu rồi ngôi chùa này không tham gia sinh hoạt nữa. Việc ông Đặng Tấn Hợi tự ý nhận pháp danh rồi tham gia đánh bạc đã làm ảnh hưởng tới uy tín của GHPG huyện Nghĩa Hành".

Một người tu hành đánh bạc: Tự đặt pháp danh
Các đối tượng tụ tập trong mùa dịch để đánh bạc ăn tiền.

Thành viên trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nghĩa Hành cho biết thêm, trước đây ông Đặng Tấn Hợi từng đi hết chùa này đến chùa khác và cuối cùng về ở tại chùa ở xã Hành Trung. Cho dù bị địa phương đang tạm trú trục xuất nhưng người này ù lì không chịu đi.

Hiện nay Giáo hội phật giáo huyện đang đợi xem công an xử lý trường hợp này thế nào, có thể Ban trị sự GHPG huyện Nghĩa Hành sẽ làm văn bản thông báo rằng người này không là thành viên của GHPG quản lý và việc làm của người đàn ông trên đã làm ảnh hưởng đến Giáo hội.

Trước đó vào chiều 29/8, tổ công tác Công an xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà bà N.T.X.B trú tại thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung.

Trong 4 người này có người xưng là Đặng Tấn Hợi (pháp danh Đại đức Thích Đồng Quý).

Tại hiện trường vụ đánh bạc, công an tạm giữ tang vật cùng phương tiện liên quan gồm: Số tiền trên sòng là 610.000đ, số tiền trên người 04 đối tượng là 2.981.000đ, 04 điện thoại và 01 bộ bài 52 lá đã qua sử dụng.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, các cơ quan đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt bốn người tham gia đánh bạc trong thời điểm địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16.

Về người đàn ông tự xưng với pháp danh trên, lãnh đạo xã Hành Trung cũng khẳng định người tu hành này đến địa phương hoạt động tôn giáo nhưng chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Theo Bảo An (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/mot-nguoi-tu-hanh-danh-bac-tu-dat-phap-danh-3438223/