Pháp luật

Một hiệu trưởng bị bắt giam vì tham ô 11 tỷ đồng

Ông Huỳnh Văn Phụ, 58 tuổi, hiệu trưởng trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam Lâm Đồng bị bắt với cáo buộc tham ô 11 tỷ đồng.

Chiều 27/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Phụ, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam Lâm Đồng (đóng tại H.Đạ Tẻh) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cùng thời điểm, Công an Lâm Đồng cũng khám xét cơ quan và nhà riêng của ông Phụ, thu thập thêm chứng cứ.

Một hiệu trưởng bị bắt giam vì tham ô 11 tỷ đồng
Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, trong suốt 10 năm qua, ông Phụ cùng bà N.T.Q.N (nhân viên văn thư - thủ quỹ của trường) thông đồng tham ô tiền xây dựng cơ sở vật chất và một số khoản thu chi khác khoảng 11 tỉ đồng. Ông Phụ có thời gian làm hiệu trưởng trường này hơn 20 năm.

Tháng 12/2019, khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ các những sai phạm tài chính này, bà bà N.T.Q.N đã tự tử tại trường, để lại thư tuyệt mệnh.

Ông Phụ được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại trường này trong suốt nhiều năm qua.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)