Pháp luật

Một đêm 2 vụ giết người chấn động thị xã Gò Công

Chỉ trong một đêm tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang xảy ra 2 vụ trọng án làm 2 người chết, khiến dư luận chấn động

Ngày 12-4, Công an thị xã Gò Công phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của 2 vụ đâm chết người trên địa bàn thị xã Gò Công.

Vụ thứ nhất, khoảng 23 giờ ngày 11-4, ông Lê Văn Chính (49 tuổi, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công) bị một đối tượng tên N.V.H (42 tuổi, ngụ cùng địa phương) dùng dao đâm tử vong. Gây án xong đối tượng H. đã nhanh chân tẩu thoát.

Một nguồn tin, trước đó H. chạy xe máy bị té trước nhà ông Chính. Thấy vậy, ông Chính ra kêu H. về nhưng không được mà H. còn gọi tên thiếu đi sự tế nhị (9 sủi-giống như tên cúng cơm-PV) nên hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến việc H. dùng dao đâm chết ông Chính.

Một đêm 2 vụ giết người chấn động thị xã Gò Công
Hiện trường vụ án thứ 2

Vụ thứ 2 là một thanh niên 27 tuổi bị đâm chết tại quán cà phê. 

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 12-4, anh Lê Hồng Vinh (27 tuổi, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) đang ngồi uống nước tại quán cà phê Ước Mơ ở xã Long Chánh, thị xã Gò Công. 

Khi anh Vinh đang nói chuyện với chủ quán là bà Lê Thị Tuyết H. (42 tuổi, ngụ xã Long Chánh) thì bất ngờ bị 1 thanh niên (hiện chưa rõ danh tính) dùng dao bấm đâm trọng thương. 

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Anh Vinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo Minh Sơn (Nld.com.vn)