Pháp luật

Mới ra tù lại lãnh án tử vì đánh chết bạn nghiện

Ngày 29/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Thanh (39 tuổi, ngụ Nhà Bè) tử hình về tội giết người. Thời điểm gây án, Thanh chỉ vừa ra tù được khoảng nửa năm.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi chấp hành án tù về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy', đầu tháng 9/2019, Lê Tuấn Thanh trở về sống tại huyện Nhà Bè. 

Mới ra tù lại lãnh án tử vì đánh chết bạn nghiện
Được tự do chưa bao lâu, Thanh lại phạm tội và nhận án tử hình

Tại đây, Thanh quen biết với ông Nguyễn Văn Thu, thường xuyên nhờ ông Thu mua ma túy và cùng nhau sử dụng. Sau đó, Thanh thường đến ở và ngủ lại qua đêm tại bãi đất trống đối diện nơi ông Thu ở.

Trưa ngày 10/6/2020, Thanh thức dậy không tìm thấy chiếc nón của mình nên sang chỗ ông Thu tìm thì bị ông Thu nói "cái nón trên đầu không biết giữ, mất ráng chịu chứ hỏi ai", nên cả hai cãi vã.

Đến tối, nhớ lại việc bị ông Thu chửi trước mặt người khác nên bực tức liền quay lại chỗ ông Thu ở, rồi cầm khúc gỗ tiến đến từ phía sau đánh liên tục vào đầu và gáy ông Thu cho đến khi ông này ngã gục xuống đất.

Nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ba ngày sau, Lê Tuấn Thanh bị Công an TP.HCM bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thanh thú nhận mọi hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Thanh là hết sức nguy hiểm, xem thường tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hơn nữa bị cáo tiếp tục gây án khi chỉ vừa chấp hành xong án tù cho thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội  nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

HL (Nguoiduatin.vn)