Pháp luật

Môi giới mua bán thận qua mạng Internet

Ngày 6-5, Viện KSND Tối cao cho biết đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Việt Dũng can tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức tới Viện KSND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, để truy tố về tội danh nêu trên.

Ngày 6-5, Viện KSND Tối cao cho biết đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Việt Dũng can tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức tới Viện KSND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, để truy tố về tội danh nêu trên. 
 
Bị can Nguyễn Việt Dũng 
Theo cơ quan tố tụng, đầu năm 2013, sau nhiều lần đi khám tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (SN 1982), trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng biết nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép và hiến thận. Trong thời gian này, Dũng quen biết và bàn chuyện… kinh doanh thận với Lê Thị Yến (quê quán Nam Định), là người đưa con trai đến điều trị và ghép thận tại bệnh viện Việt Đức. Theo thỏa thuận, Yến sẽ tìm người cần ghép thận, còn Dũng tìm người bán thận. 

Để khai thác nguồn bán thận, Dũng đưa thông tin lên mạng Internet và để lại số điện thoại liên hệ. Khi người hiến thận liên hệ, Dũng yêu cầu họ phải làm các loại thủ tục, giấy tờ theo quy định của bệnh viện Trung ương Huế, vì việc hiến thận sẽ được thực hiện tại bệnh viện này. Dũng hứa trả từ 150-180 triệu đồng cho người hiến, rồi bán cho các trường hợp có nhu cầu ghép thận giá 200 triệu đồng. 

Sau khi thống nhất giá cả, Dũng yêu cầu người hiến thận ra Hà Nội để làm các xét nghiệm y tế. Khi chỉ số của người hiến và người nhận thận phù hợp, Dũng sẽ yêu cầu người hiến thận cung cấp Chứng minh nhân dân, địa chỉ và các thông tin cá nhân để anh ta làm giả một số giấy tờ theo yêu cầu từ phía bệnh viện. Những giấy tờ này sẽ được người hiến và người nhận thận mang đến bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục cấy ghép. 

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an làm rõ và thu giữ 24 bộ hồ sơ hiến, ghép thận tại bệnh viện Trung ương Huế mà Dũng đã làm giả. Bằng cách đó, Dũng đã thu lời bất chính gần 200 triệu đồng. Số tiền này, Dũng trích “hoa hồng” cho Yến 12 triệu đồng.

Theo Hà Minh (An Ninh Thủ Đô)