Pháp luật

Mở tiệc ma tuý 'ăn mừng' hết cách ly xã hội

Các thanh niên khai nhận nhóm này rủ nhau ăn nhậu để mừng chuẩn bị hết thời gian cách ly xã hội, rồi mua ma tuý về để "bay lắc".

Ngày 23/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang xử lý vụ 11 nam nữ thanh niên mở “động lắc” ăn mừng trước ngày hết cách ly toàn xã hội để làm rõ hành vi “Mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy”.

Trước đó, lúc 4h30 ngày 22/4, từ tin báo của người dân, Đội Cảnh Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Đông ập vào khách sạn Vip House (82 An Hải Đông 1), khống chế 11 nam nữ thanh niên đang tổ chức tiệc ma túy tại phòng 603, thu giữ nhiều tang vật.

Mở tiệc ma tuý 'ăn mừng' hết cách ly xã hội
Các đối tượng Phúc, Oai, Đông...
Mở tiệc ma tuý 'ăn mừng' hết cách ly xã hội - 1
...Quân và Sơn tại cơ quan công an.

Danh tính các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Kiều Vi (22 tuổi), Trần Hải My (24 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), Phạm Vương Thiên Quân, Nguyễn Ngọc Sơn (cùng 23 tuổi), Huỳnh Thị Mi Mi (cùng ngụ Q.Sơn Trà), Ông Trường Phúc (ngụ Q.Liên Chiểu), Nguyễn Văn Phúc (cùng 20 tuổi), Phan Quốc Oai (cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Bùi Quang Phước, Nguyễn Phú Đông (cùng 21 tuổi, cùng ngụ H.Đại Lộc), Đặng Thị Hà (25 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam).

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận lúc 22h ngày 21/4, Đông, Sơn, Phúc, Oai, Quân tụ tập ăn nhậu để “mừng” chuẩn bị hết thời gian cách ly toàn xã hội. Khi đã gần say, những người này góp được 8 triệu, đưa cho Sơn liên hệ một người chưa rõ lai lịch mua ma túy loại ketamine và 5 viên thuốc lắc. Sau đó, nhóm thanh niên rủ thêm 4 cô gái và 1 nam thanh niên đến khách sạn ở đường An Hải Đông 1 (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) để mở tiệc ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)