Pháp luật

Mở rộng vụ Vũ 'nhôm’: Bắt ông Đào Tấn Bằng để tiếp tục điều tra

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 18/9, Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng tại nhà riêng ông này ở K37/27, đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Tiếp tay đắc lực cho Vũ “nhôm”

Cùng thời điểm, C44 cũng  thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Nguyễn Viết Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng tại nhà riêng ông này ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Trong chiều và tối 18/9, C44 đồng thời thực hiện lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Cán (64 tuổi), nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và Phan Xuân Ít (sinh năm 1954), nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm thực hiện khám xét, bắt giam ông Đào Tấn Bằng và ông Nguyễn Viết Vĩnh, lực lượng thực thi công vụ của C44 chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến việc bắt giam ông này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biết, những sai phạm pháp luật về đất đai của ông Đào Tấn Bằng và ông Nguyễn Viết Vĩnh đều có sự thao túng của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi), quê xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, từng là Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 3/2016. Tháng 11/2017, ông Đào Tấn Bằng được điều động  làm Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho đến khi bị bắt. 

Mở rộng vụ Vũ 'nhôm’: Bắt ông Đào Tấn Bằng để tiếp tục điều tra
Nhà riêng ông Đào Tấn Bằng ở K37/27 đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu bị C44 thực hiện khám xét vào chiều 18/9/2018. Ảnh: Thanh Tùng.

Trước khi được điều động làm Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng, tháng 1/2018, ông Đào Tấn Bằng đã bị Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do tham mưu cho Thành ủy cho phép chỉ định thầu 3 công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định. Khi còn là Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ông Bằng đã tham mưu để lãnh đạo TP ký ban hành văn bản về đất đai trái pháp luật.

Chỉ ít giờ trước khi C44 khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Đào Tấn Bằng và ông Nguyễn Viết Vĩnh, tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, 2 ông này cùng 2 cán bộ nguyên là Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có liên quan đến Vũ “nhôm”. Việc khám xét chỗ ở, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ nêu trên là để mở rộng điều tra vụ án Vũ “nhôm”. 4 cán bộ của Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú trong ngày 18/9 do vi phạm các quy định về quản lý đất đai (tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Tham mưu sai làm thất thu ngân sách 3.434 tỷ đồng 

Theo nguồn tin của Đại Đoàn Kết, ông Đào Tấn Bằng, khi còn là Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, đã trực tiếp tham mưu, dẫn đến những sai phạm trong chỉ đạo quản lý đất đai của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng các thời kỳ, cụ thể là làm thất thu ngân sách tổng số tiền lên đến 3.434 tỷ đồng (theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ).

Nhiều dự án, đất đai, công sản do ông Đào Tấn Bằng tham mưu đều có sự thao túng của đại gia cò đất Vũ ‘nhôm”. Tự tung, tự tác trong tham mưu của ông Đào Tấn Bằng tập trung nhiều nhất là khi các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến còn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Hàng loạt công sản, đất đai có giá trị của Đà Nẵng thất thoát  trong thời kỳ ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND TP. 

Được biết, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng là em trai ông Đào Tấn Cường (trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu), nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng, bị Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 19/8/2017 về hành vi đe dọa giết người. Ông Cường đã sử dụng sim rác, nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, liên quan đến các sai phạm tại các dự án biệt thự, đất đai ở Sơn Trà.

Theo Thanh Tùng (Daidoanket.vn)