Pháp luật

Mở nhạc sàn, nhạc đám ma để… đòi nợ

Nhóm thanh niên kéo đến nhà bố vợ “con nợ”, bật nhạc sàn và nhám đám ma, mục đích đòi hơn 300 triệu đồng.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp cùng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hữu Trình (38 tuổi), Nguyễn Văn Bình (46 tuổi), cùng trú tại huyện Hải Hậu, Nguyễn Quang Trung (28 tuổi), Nguyễn Hải Anh (17 tuổi), cùng trú tại huyện Trực Ninh về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tài liệu điều tra xác định, từ giữa tháng 12/2018 đến đầu tháng 3/2019, gia đình ông Nguyễn (trú tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu), thường xuyên bị băng nhóm đến đòi nợ với tính chất rất manh động.

Thực chất, ông Nguyễn không liên quan đến nhóm trên mà con rể ông, anh Trần (31 tuổi), được cho là vay, nợ của nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân, số tiền khoảng 14 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ nên anh Trần đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở nhạc sàn, nhạc đám ma để… đòi nợ
Nguyễn Hữu Trình.

Không tìm được “con nợ”, nhiều nhóm chủ nợ đã kéo đến nhà ông Nguyễn - bố vợ anh Trần - để đòi nợ bằng nhiều hình thức quái đản như ném chất bẩn, đỗ ôtô trước nhà bấm còi inh ỏi, mang loa thùng đến mở nhạc sàn, nhạc đám ma…

Hành vi của nhóm trên không chỉ gây hoang mang các thành viên gia đình ông Nguyễn, mà còn gây bức xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của những hộ dân quanh khu vực.

Nắm bắt thông tin, Công an huyện Hải Hậu đã khẩn trương vào cuộc, và bước đầu xác minh, làm rõ hành vi của nhóm trên.

Tài liệu cơ quan công an thu thập và lời khai của nhóm này cho thấy, ý đồ đến nhà ông Nguyễn gây rối để đòi 350 triệu đồng do anh Trần vay của Nguyễn Hữu Trình. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hữu Trình, Nguyễn Quang Trung và Nguyễn Hải Anh để điều tra về tội danh Gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Hải Anh do chưa đủ 18 tuổi nên được gia đình làm cam đoan, bảo lãnh cho tại ngoại.

Ngoài tội danh Gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Văn Bình trước đó còn bị khởi tố về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Hiền Linh (An Ninh Thủ Đô)