Pháp luật

Mẹ kế giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ hòa với rượu

Chiều 7/4, trạm y tế xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tiếp nhận cháu Lò Văn Tuân, 6 tuổi, trú bản Ít Ta Bót bị sùi bọt mép, tím tái người, sau đó tử vong.

Công an huyện Quỳnh Nhai cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định đối tượng Lò Thị Pưng (SN 1987, mẹ kế của Tuân) đầu độc cháu bằng cách hoà thuốc diệt cỏ với rượu ép Tuân uống.

Mẹ kế giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ hòa với rượu
Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai nơi xảy ra vụ án. Ảnh: GoogleMap

Sáng nay, ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay xác nhận: "Ngày 7/4, cháu Tuân đang chơi ở nhà bà nội thì có bạn rủ lên nhà mẹ kế chơi. Tại đây, Tuân bị mẹ kế ép uống thuốc diệt cỏ hòa với rượu và tử vong sau đó".

"Động cơ giết người của Lò Thị Pưng là cố tình chứ không phải vô ý" - ông Đỉa nhận định.

Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Pưng, phòng PC45 Công an tỉnh lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Anh Phương (VietNamNet)