Pháp luật

Mẹ đang tâm cho con ruột 1 tuổi uống thuốc trừ sâu rồi cắt tay tự tử

Vì buồn chán sinh tiêu cực, Hằng đã cho con 1 tuổi uống thuốc trừ sâu rồi tự tử nhưng không chết...

Ngày 22/11, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Lê Trọng N. (SN 2018).

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 17/11, Công an huyện Lộc Ninh nhận được tin báo về vụ chết người tại nhà ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1971, ngụ huyện Lộc Ninh) nên đã cử lực lượng đến hiện trường. Được biết, N. là cháu nội của ông Sáng.

Mẹ đang tâm cho con ruột 1 tuổi uống thuốc trừ sâu rồi cắt tay tự tử

Tại hiện trường, cháu N. đã tử vong và trong miệng nồng nặc mùi thuốc sâu. Theo gia đình nạn nhân, mẹ cháu N. là chị Lê Thị Diệu Hằng (SN 1995) chính là kẻ đã ra tay tàn độc với người con mà mình dứt ruột đẻ ra.

Làm việc với công an, đối tượng Hàng khai nhận đã cho bé N. uống thuốc trừ sâu đến tử vong. Sau đó, thị ta tự dùng hung khí cắt vào tay để tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân sâu sa của sự việc vẫn đang được Công an huyện Lộc Ninh khẩn trương làm rõ.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)