Pháp luật

Mẹ của nghi can sát hại 3 người nhà vợ: 'Tôi đã đến thắp hương và xin lỗi gia đình thông gia'

Quá bất ngờ trước việc con trai ra tay giết chết mẹ vợ, vợ và bé gái 5 tuổi, mẹ của nghi can Khoa cho biết từ trước đến nay, hai bên gia đình vẫn thường xuyên thăm hỏi và không có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Mẹ của nghi can sát hại 3 người nhà vợ: 'Tôi đã đến thắp hương và xin lỗi gia đình thông gia'
Đối tượng Khoa tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang.

Khoa chính là nghi can trong vụ án sát hại cả 3 mạng người gia đình bà H. (mẹ vợ Khoa) gây rúng động dư luận tỉnh Tiền Giang.

Trao đổi với chúng tôi, bà T. (54 tuổi, mẹ của Khoa) cho biết sau khi sự việc xảy ra, bà rất bàng hoàng, không thể nào tin được con trai của mình lại có thể ra tay dã man như vậy. Trước nỗi đau đớn, mất mát của gia đình thông gia, bà T. cho biết bà cũng lặn lội từ Đồng Tháp lên Tiền Giang để viếng các nạn nhân.

Mẹ của nghi can sát hại 3 người nhà vợ: 'Tôi đã đến thắp hương và xin lỗi gia đình thông gia' - 1
Mẹ của nghi can Khoa vẫn không tin được chuyện con mình ra tay sát hại 3 người nhà vợ.

"Khi đi, tôi cũng sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên nhờ lực lượng chức năng giúp đỡ để đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình thông gia. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi", mẹ Khoa nghẹn ngào nói.

Theo lời mẹ của Khoa, hơn một năm trước, sau khi thời gian đi học rồi có việc làm, Khoa ít khi về nhà. Khi Khoa quen biết N. (vợ Khoa), gia đình cũng đã đến gặp gỡ nhà thông gia để cưới hỏi đàng hoàng. 

"Tình cảm thông gia của chúng tôi bình thường, không hề có mâu thuẫn gì. Vụ việc xảy ra đã khiến tôi và mọi người bất ngờ, tôi cũng không biết sao thằng Khoa làm vậy", mẹ Khoa nói.

Mẹ của nghi can sát hại 3 người nhà vợ: 'Tôi đã đến thắp hương và xin lỗi gia đình thông gia' - 2
Sau một ngày phối hợp điều tra, nghi can Khoa đã bị các trinh sát bắt giữ.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, trưởng ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (nơi Khoa sinh sống) cho biết dù Khoa đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng ít có mặt tại quê nhà. Hay tin Khoa sát hại 3 người trong gia đình vợ, chính quyền và người dân địa phương hết sức bất ngờ, bởi trước giờ Khoa chưa tiền án, tiền sự.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 13/8, nhiều người dân ấp 4 nghe tiếng kêu cứu của một người trong gia đình bà H. nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện cháu Ngọc A. đã tử vong dưới gốc dừa trong sân nhà, thi thể quấn trong cái mền, còn bà H. và chị N. thì tử vong trong nhà liền trình báo công an.

Mẹ của nghi can sát hại 3 người nhà vợ: 'Tôi đã đến thắp hương và xin lỗi gia đình thông gia' - 3
Vụ án gây hoang mang dư luận tỉnh Tiền Giang.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng, nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, chồng chị N.).

Theo người dân địa phương cho biết, Khoa là chồng sau của chị N. và dọn về ở rể tại nhà bà H. một thời gian dài. Bé Ngọc A. là con riêng của chị N. và chồng trước, giữa Khoa và chị N. vẫn chưa có con chung.

Sau một ngày lẫn trốn, khoảng 9h sáng 14/8, đối tượng Khoa bị trinh sát bắt giữ tại ở xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cách hiện trường gây án khoảng 40km. Ngay sau bị bắt giữ, đối tượng Khoa được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Minh Anh (Thời Đại)