Pháp luật

Mâu thuẫn vì ván cờ tướng, cầm dao đâm chém mẹ và vợ đối thủ

Mâu thuẫn trong lúc đánh cờ tướng, Dương đã về nhà lấy dao, liềm sang nhà đối thủ để "nói chuyện" khiến hai người bị thương tích nặng.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đàm Văn Dương (SN 1962, trú tại xã Kim Phú – thành phố Tuyên Quang) về hành vi giết người

Thông tin ban đầu cho thấy, vào trưa 8/2/2020, trong quá trình đánh cờ tướng tại nhà ông Trần Văn Tiến (trú tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang), Đàm Văn Dương có mâu thuẫn cá nhân và cãi chửi nhau với ông Lê Mạnh Hà (ở cùng xóm).

Mâu thuẫn vì ván cờ tướng, cầm dao đâm chém mẹ và vợ đối thủ
Đối tượng Dương tại Cơ quan điều tra (ảnh tư liệu)

Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng sau đó do bực tức Dương đã về nhà lấy dao và liềm sang nhà  Hà để tìm và bắt Hà xin lỗi. Tuy nhiên ông Hà không xin lỗi mà khóa cửa trốn trong nhà. 

Lúc này, Dương đã dùng dao uy hiếp và chọc vào lưng bà Quế là mẹ đẻ của Hà làm bà Quế bị thương và chém vào đầu, vào tay chị Ma Thị Thơ là vợ của Hà làm chị này  bị thương nặng. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Theo Thanh Sơn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/mau-thuan-vi-van-co-tuong-cam-dao-dam-chem-me-va-vo-doi-thu-20200220172523436.htm