Pháp luật

Mâu thuẫn nhỏ chồng đâm chết vợ, bỏ lại 5 con nhỏ bỏ vơ

Do mâu thuẫn, người chồng không kiềm chế được cơn tức giận đã dùng dao chém vợ tử vong, bỏ lại 5 người con bơ vơ.

Ngày 3/3, TAND tỉnh Bình Thuận vừa tuyên án 16 năm tù đối với bị cáo Trần Thanh Phong (sinh 1979, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi) về tội "Giết người".

Mâu thuẫn nhỏ chồng đâm chết vợ, bỏ lại 5 con nhỏ bỏ vơ
Con hẻm bê tông nơi bà Thủy vừa chạy ra khỏi nhà thì bị gục ngã do vết đâm quá sâu

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, Trần Thanh Phong (SN 1979) và Lê Thị Thu Thủy (SN 1986) là vợ chồng, cùng ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận. Quá trình chung sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Thủy bỏ đi nơi khác sống. Ngày 11/8/2020, chị Thủy trở lại nhà. 

Khoảng 16 giờ ngày 17/8/2020, 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chị Thủy bỏ sang nhà hàng xóm chơi còn ông Phong ngồi uống bia tại nhà.

Khoảng 19 giờ, ông Phong bảo con ruột đi gọi mẹ về nhưng chị Thủy không về. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phong sang gọi chị Thủy mới về.

Về nhà 2 vợ chồng tiếp tục cãi vã, ông Phong đi vào bếp lấy con dao đi ra nhà trước, đâm liên tiếp vào vào cổ bên phải, ngực trái, đường nách sau bên trái và đùi trái chị Thủy.

Bị đâm, chị Thủy bỏ chạy ra ngoài con hẻm khoảng 35m rồi gục ngã, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, ông Phong mặc áo thun ra biển phía sau nhà tắm, sau đó đến Công an phường Bình Tân, thị xã La Gi đầu thú.

Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã đến Công an phường Bình Tân, thị xã La Gi đầu thú, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1,  Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau phần luận tội, căn cứ trên các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù.

Được biết, Trần Thanh Phong có 5 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2014.

HL (Nguoiduatin.vn)