Pháp luật

Mâu thuẫn lúc ăn đêm, nam nhân viên nhà hàng dùng dao sát hại đồng nghiệp rồi tự sát

Trong lúc ăn đêm, 2 nhân viên nam của nhà hàng Vũ Lập (Hải Phòng) phát sinh mâu thuẫn. Khi về nhà hàng, Hưng bất ngờ cầm dao đâm C. thiệt mạng tại chỗ rồi tự sát ngay sau đó.

Thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết rạng sáng 15-8, trên địa bàn phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) đã xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người thiệt mạng.

Mâu thuẫn lúc ăn đêm, nam nhân viên nhà hàng dùng dao sát hại đồng nghiệp rồi tự sát
Hiện trường vụ trọng án

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15-8, trong khi ăn đêm, giữa Nguyễn Duy Hưng (SN 1995) và Tô Văn C. (SN 2004, đều quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; hiện là nhân viên của Nhà hàng Vũ Lập nằm trên địa bàn phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) đã xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Đến khoảng 3 giờ ngày 15-8, khi về Nhà hàng Vũ Lập, Hưng bất ngờ cầm dao bấm đâm C. khoảng 3-4 nhát vào chỗ hiểm, khiến C. thiệt mạng tại chỗ.

Mâu thuẫn lúc ăn đêm, nam nhân viên nhà hàng dùng dao sát hại đồng nghiệp rồi tự sát - 1
Con ngõ nơi Hoàng bỏ chạy vào

Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy vào ngõ 18 đường Ngô Quyền, chạy lên cầu thang tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ rồi dùng dao tự sát.

Khi người dân phát hiện sự việc và báo cho lực lượng công an địa phương đến cả 2 đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Sáng 15-8, các Công an quận Ngô Quyền và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân án mạng.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)