Pháp luật

Mâu thuẫn gia đình, con trai đốt xe máy của mẹ rồi đánh người dập lửa

Mâu thuẫn gia đình, con trai đốt xe máy của mẹ rồi đánh người dập lửa, sự việc gây bất bình xảy ra ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 2/3, Công an thị trấn Hiệp Phước cho biết đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) điều tra, xác minh xử lý theo thẩm quyền vụ việc cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn gia đình, con trai đốt xe máy của mẹ rồi đánh người dập lửa

Thông tin ban đầu, chiều ngày 28/2, Phan Văn Vũ (SN 1996) mâu thuẫn với gia đình nên đem chiếc xe mô tô biển số: 66K1-348.64 của bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột Vũ) đứng tên sở hữu ra trước nhà trọ thuộc khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch châm lửa đốt xe rồi bỏ đi vào phòng trọ.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thum (SN 1982, quê Kiên Giang) đi ngang qua thấy xe đang bốc cháy ở bình xăng nên dùng áo của mình dập tắt lửa trên xe.

Theo báo Công lý, khi Vũ từ phòng trọ đi ra thì nhìn thấy hành động của anh Thum nên xảy ra mâu thuẫn. Vũ dùng tay và ống nhựa màu xanh dài khoảng 60cm đánh anh Thum.

Anh Thum bị thương được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa khu vực Long Thành và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị.

Sau khi gây ra vụ việc, Vũ ra cơ quan công an đầu thú.

Theo H.H (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/mau-thuan-gia-dinh-con-trai-dot-xe-may-cua-me-roi-danh-nguoi-dap-lua-a507352.html